TP.HCM: Kẹt xe nghiêm trọng giữa trung tâm thành phố

Chiều 20/1, trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Lúc 15h30 chiều 20/1, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM) đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Đến 17h giao thông vẫn chưa thông thoáng trở lại.

Cũng theo ghi nhận, trong quá trình thi công đường hoa Nguyễn Huệ kết hợp với Đường sách, nên một số tuyến đường bị cấm như đường Mạc Thị Bưởi và Ngô Đức Kế (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ). Đồng thời, đường Nguyễn Huệ từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Thiệp cũng bị cấm. Do đó, nhiều phương tiện đã đổ về đường Tôn Đức Thắng, Mê Linh theo lộ trình thay thế dẫn đến tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Đặc biệt, tại khu vực vòng xoay Trần Hưng Đạo là nơi các phương tiện đổ về nhiều nhất từ các ngã đường nên tình trạng kẹt xe ở đây rất nghiêm trọng.

Ngoài ra, tại đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh cũng rơi vào tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Ngược lại, tại khu vực ở BX Miền Đồng thì giao thông tương đối ổn định, không xảy ra kẹt xe.

Kẹt xe trên đường Tôn Đức Thắng.

Các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét một.

Các phương tiện chông chân tại khu vực vòng xoay Trần Hưng Đạo.

Đường Mê Linh kẹt cứng vì nhiều ôtô đổ về.

Linh Hoàng

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/tphcm-ket-xe-nghiem-trong-giua-trung-tam-thanh-pho-d185443.html