Tp.HCM: Giả mạo hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược bị xử phạt

Thanh tra Sở Y tế Tp.HCM cho biết ra quyết định xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng từ hành vi giả mạo hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược

Theo đó, Ngày 5/7, Thanh tra Sở Y tế Tp.HCM cho biết, vừa ra quyết định xử phạt 9 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế.

Trường hợp các cá nhân gồm: bà Bùi Thị Ngọc Bích (phường 10, quận Gò Vấp) bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi giả mạo một trong các giấy tờ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Ngoài ra, bà Trần Thị Thu Hà và bà Mai Thu Trang (cùng địa chỉ trên đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6), mỗi người bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng do cùng thực hiện hành vi giả mạo một trong các giấy tờ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Bên cạnh đó, đối với doanh nghiệp có các công ty như: Công ty TNHH Sinh Đôi Pharma (ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) bị phạt 15 triệu đồng.

Giả mạo hồ sơ chứng chỉ hành nghề dược, Ảnh minh họa

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh (Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) bị xử phạt 60 triệu đồng, Công ty TNHH Nu Health EU (tầng 2, số 27A Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình) bị xử phạt 70 triệu đồng, tổng số tiền phạt hai công ty là 130 triệu đồng. Do tài liệu trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuốc loại A, B không đảm bảo tính hợp pháp theo quy định.

Ngoài phạt tiền, 2 công ty trên còn bị tịch thu tang vật vi phạm hành chính là phiếu tiếp nhận, giấy chứng nhận, tài liệu, hồ sơ; bị buộc nộp lại phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B.

Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt bà Nguyễn Thị Khánh Hòa (phường 12, quận 5) và bà Lưu Thị Mến (phường Tân Chánh HIệp, quận 12), mỗi người bị phạt 25 triệu đồng về hành vi mua bán thuốc mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Còn Công ty TNHH XNK KAVR (đường số 19, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) bị xử phạt 17,5 triệu đồng về hành vi nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa hàng nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Đồng thời, bị buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định pháp luật; buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông.

Nguyễn Lành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tp-hcm-gia-mao-ho-so-cap-chung-chi-hanh-nghe-duoc-bi-xu-phat-a615860.html