TP HCM đề xuất thành lập cơ quan quản lý thực phẩm

Một cơ quan chuyên môn giám sát, kiểm tra thực phẩm ở TP HCM hoạt động độc lập, chuyên nghiệp sắp được thành lập với mục đích đảm bảo "bữa ăn sạch" cho người dân.

Ngày 14/4, trao đổi với Zing.vn, ông Lê Hoài Trung - Phó giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, cho biết Tổ nghiên cứu đề án thành lập cơ quan quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm của TP HCM (ATVSTP) đã được thành lập. Tổ đang xây dựng đề án về nhân lực, tổ chức, hoạt động trước khi trình xin chủ trương của lãnh đạo TP.

Theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP, cơ quan quản lý ATVSTP sẽ trực thuộc UBND TP; nhân lực gồm đại diện, chuyên gia các ban ngành, sở, trung tâm nghiên cứu liên quan. Cơ quan này sẽ có phòng kiểm nghiệm chuyên nghiệp để kiểm tra thực phẩm bẩn, đảm bảo ATVSTP cho người dân.

"Việc hình thành cơ quan quản lý là cần thiết để tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quan trọng này. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan này đang được nghiên cứu, tính toán cụ thể trên tinh thần nơi đây là đầu mối quản lý đồng bộ, thống nhất, là chốt chặn kiểm soát chặt ATVSTP”, ông Trung nói.

Cơ quan chức năng phát hiện một điểm giết mổ heo lậu, không rõ nguồn gốc. Ảnh: Phước Tuần

Trước đó, vào tháng 3/2016, sau buổi làm việc giữa Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong và lãnh đạo Sở Y tế, ý tưởng thành lập cơ quan chuyên trách ngăn chặn, kiểm tra thực phẩm bẩn, đảm bảo ATVSTP cho người dân TP được đưa ra.

Đến cuối tháng 3, tại cuộc họp cuối cùng của Chính phủ nhiệm kỳ 2011- 2016, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cũng đề nghị Chính phủ cho TP thành lập cơ quan chuyên trách lo về ATVSTP.

Đầu tháng 4, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề cương thành lập Trung tâm kiểm nghiệm phục vụ quản lý an toàn sức khỏe và môi trường. Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế, Tài chính, TN-MT, NN-PTNT, Nội vụ, Công Thương, KH-CN.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho rằng việc thành lập cơ quan chuyên trách quản lý ATVSTP sẽ ngăn chặn được các thực phẩm bẩn vào các bữa ăn của người dân. Cơ quan này độc lập, trực thuộc UBND TP, tập hợp các nhân sự chuyên ngành có đủ năng lực về thực phẩm, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, phân tích, kiểm nghiệm...

Theo ông Hưng, đảm bảo ATVSTP là vấn đề lớn, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của 10 triệu dân TP. Việc quản lý giữa các sở ngành (theo quy định) còn chồng chéo trách nhiệm nên cuối tháng 3, TP giao cho Sở Y tế phải chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo ATVSTP cho người dân.

Văn phòng UBND TP cũng cho biết, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã chấp thuận chủ trương về việc thành lập trung tâm, trên cơ sở nâng cấp Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (thuộc Sở Y tế). Các sở liên quan thẩm định đề cương, tham mưu trình Thường trực UBND TP trước 15/5.

Phước Tuần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tp-hcm-de-xuat-thanh-lap-co-quan-quan-ly-thuc-pham-post641969.html