TP.HCM có sẵn gần 2.000 giường điều trị bệnh nhân Covid-19

Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện thành phố có 1.944 giường bệnh điều trị cho bệnh nhân Covid-19, phân bố ở 7 bệnh viện.

Theo đó, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ có 600 giường, Bệnh viện dã chiến Củ Chi (300), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (400), Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (500), Bệnh viện Nhi đồng thành phố (100) và Bệnh viện Nhi đồng 2 (44). Ngoài ra, thành phố còn có 202 giường hồi sức tích cực ở 7 bệnh viện trên.

Đây là số giường và các bệnh viện sẽ tiếp nhận người mắc Covid-19 trong giai đoạn có ca nhiễm cộng đồng và dịch còn kiểm soát được.

Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Đến ngày 30/5, thành phố có tổng cộng 195 ca Covid-19, trong đó, có bệnh nhân 2983 đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM được chuyển đến từ An Giang vào ngày 13/5.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, hiện bệnh nhân trên chạy ECMO (tim phổi nhân tạo). “Người này đang nguy kịch, phổi tổn thương nặng, chỉ còn khoảng 10% phổi hoạt động”, bác sĩ Châu nói.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, tình hình dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến phức tạp, với nhiều chuỗi ca bệnh, nguồn lây và ổ dịch.

Tối 30/5, Bộ Y tế công bố TP.HCM thêm 49 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố từ ngày 27/4 đến nay lên 157 người. Trong đó, chỉ riêng bốn ngày qua, cụm dịch liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có 142 ca, chuỗi lây ở Tân Phú 7 ca. Đây là hai chuỗi lây nhiễm phức tạp tại thành phố hiện nay.

Với tình hình dịch bệnh khó lường như vậy, lãnh đạo TP.HCM đã lên kịch bản thành phố có 5.000 ca nhiễm bệnh. Ngoài ra, thành phố cũng chuẩn bị 30.000 giường cho những người phải cách ly tập trung.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh, thành phố đang có 2 khu cách ly tập trung của quân đội, 5 khu cách ly cấp thành phố, 23 khu cách ly cấp quận, huyện và 42 khách sạn cách ly có thu phí, với tổng công suất gần 10.500 giường.

Ngành y tế đang phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai thêm cơ sở cách ly tập trung trong tình huống dịch bệnh lan rộng, gồm: 9 khu của quân đội và một khu của Ký túc xá Đại học Quốc gia với tổng công suất 19.520 giường.

Khi đó, thành phố có khả năng cách ly tập trung cho 30.000 người; đảm bảo năng lực cách ly điều trị cho 5.000 người bệnh Covid-19.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM ngày 30/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Trong đó ưu tiên lấy mẫu ngay các thành viên điểm bầu cử có hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đi bỏ phiếu; công nhân, người lao động các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Ông Phong cũng chỉ đạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y dược TP.HCM huy động sinh viên năm cuối lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo công suất 50.000 mẫu/ngày.

Ông Bỉnh cho biết, trong hai ngày qua, thành phố đã lấy hơn 50.000 mẫu xét nghiệm. Thành phố dự kiến sẽ kích hoạt công suất lấy trên 100.000 mẫu/ngày để phát hiện nhanh các ca mắc, sớm kiểm soát dịch.

Hiện thành phố có hơn 400 đội lấy mẫu, bao gồm nhân viên hệ thống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế, Trạm Y tế, các bệnh viện... Ngoài ra, Sở Y tế còn điều động thêm khoảng 400 sinh viên từ các trường đại học y khoa, triển khai lấy mẫu xét nghiệm thần tốc.

Tú Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/tp-hcm-chuan-bi-gan-2-000-giuong-benh-dieu-tri-benh-nhan-covid-19-741430.html