TP.HCM: Cấm lưu thông qua cầu Trần Khánh Dư

Từ ngày 18/2 – 24/2, Sở GTVT TP.HCM yêu cầu các loại xe lưu thông qua cầu Trần Khánh Dư (P.Tân Định, Q.1) không đi theo hướng từ đường Trường Sa đến đường Hoàng Sa.

Theo đó, các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua cầu Trần Khánh Dư hướng từ đường Trường Sa đến đường Hoàng Sa phải lưu thông theo lộ trình như sau: Trường Sa → Hoa Phượng → Hoa Lan → đường số 11 → Vũ Huy Tấn → cầu Hoàng Hoa Thám → Hoàng Sa.

Việc cấm xe lưu thông qua cầu Trần Khánh Dư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hoàng Sa - Ảnh: N.Khôi

Cùng khoảng thời gian đó, Sở GTVT TP cấm các loại xe lưu thông trên đường Trường Sa (đoạn từ đường Hoa Phượng đến cầu Trần Khánh Dư) theo hướng từ đường Hoa Phượng đến cầu Trần Khánh Dư. Đối với các loại xe trong khu vực được phép lưu thông bình thường, nhưng phải tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Các phương tiện có nhu cầu lưu thông trên đường Trường Sa (đoạn từ đường Hoa Phượng đến cầu Trần Khánh Dư) phải lưu thông theo lộ trình như sau: Trường Sa → Hoa Phượng → Hoa Lan → Trần Kế Xương → Trường Sa.

Từ ngày 25/2 – 3/3, Sở GTVT yêu cầu cấm các loại xe lưu thông qua cầu Trần Khánh Dư theo hướng từ đường Hoàng Sa đến đường Trường Sa.

Các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua cầu Trần Khánh Dư theo hướng từ đường Hoàng Sa đến đường Trường Sa phải lưu thông theo lộ trình như sau: Hoàng Sa → cầu Hoàng Hoa Thám → Vũ Huy Tấn → đường số 11 → đường Hoa Hồng (hoặc đường Hoa Lan) → Trần Kế Xương → Trường Sa.

Theo Sở GTVT, việc tổ chức giao thông như trên là nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình lắp đặt hệ thống thoát nước trên đường Hoàng Sa (khu vực cầu Trần Khánh Dư).

Ngọc Khôi

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/Xa-hoi/tp-hcm-cam-luu-thong-qua-cau-tran-khanh-du/a13693.html