Toy Story trở lại với 3D

(ANTĐ) - 11 năm trước, Toy Story 2 ra mắt khán giả điện ảnh, đánh dấu một bước tiến lớn trong giới làm phim cũng như kỹ thuật làm phim hoạt hình. Toy Story 3 một lần nữa nâng kỹ thuật thực hiện và trình chiếu phim 3D lên một tầm cao mới, tận dụng lợi thế của công nghệ tối tân để đem lại chiều sâu cho câu chuyện.

Toy Story 3 đánh dấu sự quay trở lại của Woody, Buzz và "bộ sậu" trên màn ảnh lớn. Lấy bối cảnh Andy đang chuẩn bị bước vào đại học, những món đồ chơi trung thành bỗng thấy mình trong... nhà trẻ tư Sunnyside. Những đứa trẻ nghịch ngợm với bàn tay thô bạo đã trở thành động lực cho một kế hoạch đào thoát sống còn. Những người bạn mới tại nhà trẻ tư Sunnyside bao gồm cả một đội ngũ những đồ chơi bằng chất dẻo, thú nhồi bông. Tiêu biểu trong đó là chàng búp bê Ken nổi tiếng - người bạn đồng hành kinh điển của nàng Barbie, ngài nhím diễn viên mặc chiếc quần sóc da truyền thống Pricklepants, và chú gấu bông màu hồng có mùi dâu tây Lots-o’-Huggin’ Bear... Năm 1995, Toy Story lần đầu tiên ra mắt khán giả điện ảnh và ngay lập tức trở thành một hiện tượng. Đây là bộ phim hoạt hình dài đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bởi các họa sĩ, sử dụng kỹ thuật đồ họa vi tính. Toy Story là một cột mốc quan trọng không chỉ trong công nghệ làm phim hoạt hình mà còn của toàn bộ nền nghệ thuật điện ảnh. Toy Story được đề cử 3 giải Oscar, trở thành bộ phim hoạt hình dài đầu tiên trong lịch sử điện ảnh được đề cử Oscar cho Kịch bản Xuất sắc nhất. Năm 1999, Toy Story 2 lại trở thành tác phẩm đầu tiên được thực hiện, tạo băng gốc và trình chiếu hoàn toàn trên nền kỹ thuật số. Đây là lần đầu tiên một bộ phim có phần 2 vượt qua doanh thu phần thứ nhất. Toy Story 2 được đề cử 1 giải Oscar và 2 Quả Cầu Vàng, đem về một Quả Cầu Vàng cho Phim điện ảnh Xuất sắc nhất thuộc thể loại Hài hước hay Nhạc kịch. Để chuẩn bị cho sự ra quân của Toy Story 3, Pixar đã tập hợp lại gần như toàn bộ đội ngũ thực hiện Toy Story và Toy Story 2. Cũng như tất cả những tác phẩm điện ảnh mà Pixar từng thực hiện, Toy Story 3 pha trộn sự hài hước, hành động và cũng không thiếu những cảm xúc chân thành. Cốt truyện là một sự nối tiếp với hai phần trước, tạo thành một tổng thể hoàn toàn vững chắc. Sở dĩ người xem có thể đồng cảm với từng nhân vật trong phim là bởi, các nhà làm phim đã sử dụng chính cuộc sống của bản thân và gia đình để khiến câu chuyện trở nên ý nghĩa và thuyết phục hơn. Bộ phim sẽ được khởi chiếu tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng từ ngày 25/6 tới.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=76181&channelid=8