Toshiba lỗ nặng, chủ tịch từ chức, nguy cơ phá sản hiện hữu

Tập đoàn Toshiba báo cáo cho thấy đã thua lỗ 6,3 tỷ USD trong quý IV/2016. Trước kết quả kinh doanh bết bát này, Chủ tịch tập đoàn Shigenori Shiga phải từ chức. Không những thế, Toshiba đang phải đối diện với nguy cơ phá sản.

Theo Washington Post, nguyên nhân khiến Toshiba thua lỗ bắt nguồn từ Công ty Westinghouse, chuyên kinh doanh về năng lượng hạt nhân có trụ sở tại bang Pennsylvania (Hoa Kỳ).

Kể từ khi mua lại Westinghouse vào năm 2006, kết quả kinh doanh của công ty luôn trong tình trạng bết bát, tiêu tốn của Toshiba rất nhiều tiền. Đã vậy, năm 2015, Westinghouse lại mua thêm một công ty chuyên thi công cho các nhà máy hạt nhân của Mỹ có tên Chicago Bridge and Iron (CBI). Đây là thương vụ hớ nặng của Toshiba khi nhân viên kiểm toán phát hiện ra rằng: Số tiền mà Toshiba bỏ ra vượt quá giá trị thật của công ty. Sau đó, Toshiba cố gắng bán đi phần lớn số cổ phiếu kiểm soát của họ, nhưng không cứu vãn được tình hình.

Sau khi khoản lỗ 6,3 tỷ USD được Toshiba xác nhận, giá cổ phiếu của hãng tại thị trường Nhật Bản giảm 50% so với trước đó 6 tuần. Hiện tại, Toshiba đang rao bán 20% cổ phần lĩnh vực kinh doanh bộ nhớ đang làm ăn có lãi để cứu vãn tình thế. Theo Washington Post, Toshiba có thể bị buộc phải nộp đơn phá sản sau khoản thua lỗ này khiến hơn 200 nghìn nhân viên đang làm việc tại Nhật Bản đối mặt với nguy cơ mất việc.

Xem thêm:

Toshiba sa thải 50% nhân viên mảng TV

Quang Huy

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/cong-nghe-tin-tuc/toshiba-lo-nang-chu-tich-tu-chuc-nguy-co-pha-san-hien-huu