Top 50 'soái ca' bóng đá 2016: Joe Hart

Hãy cùng điểm danh những cầu thủ không chỉ khiến người ta trầm trồ vì những đường bóng mà còn làm phái nữ chao đảo vì ánh mắt và nụ cười.

Charles Joseph John "Joe" Hart là thủ môn số một của ĐTQG Anh, hiện thi đấu ở CLB Torino thao bản hợp đồng cho mượn từ Manchester City.

Joe Hart được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2010 của PFA nhưng cuối cùng đã để thua người đồng đội ở Manchester City là James Milner. Tuy nhiên, anh vẫn được chọn làm thủ môn xuất sắc nhất Premier League 2009/10. Mùa bóng 2010/11, Hart lần đầu tiên giành giải Golden Glove (Găng tay vàng) của Premier League với số trận giữ sạch lưới nhiều nhất, anh tiếp tục giành danh hiệu này trong hai mùa giải sau đó.

Hart bắt đầu thi đấu cho Tam sư từ tháng 6/2008 và được bắt chính tại các giải đấu lớn như Euro 2012, World Cup 2014 và EURO 2016.

Ngày 13/8/2016, Hart bị tân HLV Manchester City, Pep Guardiola cho ngồi ghế dự bị trong trận đấu đầu tiên của Premier League 2016/17 với lý do HLV người Tây Ban Nha này thích dùng thủ môn chơi bóng bằng chân tốt.

Ngày 31/8/2016, Hart chính thức được đem cho câu lạc bộ Ý là Torino mượn đến hết mùa giải 2016/17. Anh trở thành thủ môn người Anh đầu tiên thi đấu tại Serie A lể từ khi giải đấu này được thành lập vào năm 1929.

Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 19:27 07/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/top-50-soai-ca-bong-da-2016-joe-hart-d365423.html