TOP 100 thương hiệu toàn cầu: Apple dẫn đầu, các hãng công nghệ áp đảo

Interbrand 2016 vừa công bố TOP 100 thương hiệu hàng đầu thế giới. Theo đó, ba vị trí đầu không có sự thay đổi. Các công ty công nghệ tiếp tục thể hiện thế thượng phong, chiếm 5/10 thương hiệu lớn nhất thế giới.

Đứng đầu danh sách này vẫn là thương hiệu quen thuộc Apple, cho dù hàng công nghệ này đã phải đón nhận nhiều tin không vui khi dòng sản phẩm chủ lực iPhone lần đầu tiên suy giảm trong quý I/2016 kể từ khi ra mắt năm 2007 và tiếp tục suy giảm trong quý tiếp theo. Hai vị trí kế tiếp thuộc về Google và Coca-cola. Tất cả đều đến từ thị trường công nghệ hàng đầu thế giới Hoa Kỳ. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp hai vị trí đầu thuộc về Apple và Google.

Điểm tạo nên sự khác biệt cho danh sách năm nay là Apple và Google tỏ ra quá mạnh khi giá trị thương hiệu của hai hãng công nghệ này hơn hẳn Coca-cola đừng ở vị trí thứ 3 và các hãng còn lại trong TOP 10. Cụ thể: Thương hiệu của Apple có giá trị vốn hóa thị trường lên đến 178 tỷ USD (tăng 5%), cao hơn 34% so với thương hiệu xếp ở vị trí thứ 2 là Google, gấp gần 2,5 lần Coca-Cola (thứ 3). Thêm nữa, dù Coca-Cola vẫn giữ được vị trí thứ 3, nhưng giá trị thương hiệu của hãng sản xuất nước giải khát hàng đầu thế giới lại giảm 7%. Đây cũng là thương hiệu giảm giá duy nhất trong TOP 10.

Danh sách 32 thương hiệu hàng đầu thế giới

Interbrand 2016 tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của các hãng công nghệ. Bằng chứng là trong TOP 8 thương hiệu lớn nhất thế giới có 6 hãng công nghệ. Trong Top 20 có 11 hãng công nghệ; xếp sau là các hãng xe với ba vị trí dẫn đầu là Toyoto (thứ 5), Mercedes (thứ 9) và BMW (thứ 11); kế đến là 3 thời trang (Nike, LV, H&M), hai thực phẩm (McDonald, Cocacola), một hãng giải trí (Disney).

Samsung dù gặp phải sự cố cháy nổ của Galaxy Note 7 , nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ 7 với giá trị thương hiệu đạt gần 52 tỷ, tăng 14% so với năm trước. Song ấn tượng hơn cả lại là Facebook. Giá trị thương hiệu của mạng xã hội số 1 thế giới này tăng 48%, đạt 32,5 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 15. Amazon, LEGO, Nissan, Adobe là 4 thương hiệu tiếp theo ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt 33%-25%-22%-21%.

Top 100 thương hiệu có giá trị tổng cộng là 1.796,384 tỷ USD, tăng 4,8% so với năm 2015. Đây là năm thứ 17 Interbrand đưa bản đánh giá này.

Quang Huy

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/kinh-te-quoc-te/top-100-thuong-hieu-toan-cau-apple-dan-dau-cac-hang-cong-nghe-ap-dao