Top 10 bán kết Hoa hậu Hoàn vũ gây tranh cãi vì nụ cười răng sứ

Trong danh sách 10 thí sinh đầu tiên lọt vòng Bán kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hầu hết đều sở hữu hàm răng trắng sứ khiến khán giả cho rằng họ đã thẩm mỹ răng.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa công bố 10 cô gái đầu tiên lọt top 70 thí sinh tham gia vòng Bán kết. Bên cạnh những đánh giá về ngoại hình, tài năng… vấn đề đang khiến công chúng băn khoăn, tranh cãi hơn cả về 10 thí sinh chính là việc chỉnh sửa răng. Theo cư dân mạng, hầu hết thí sinh trong top 10 đã can thiệp thẩm mỹ răng giúp ai cũng có nụ cười tươi sáng nhưng thiếu tự nhiên.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa công bố 10 cô gái đầu tiên lọt top 70 thí sinh tham gia vòng Bán kết. Bên cạnh những đánh giá về ngoại hình, tài năng… vấn đề đang khiến công chúng băn khoăn, tranh cãi hơn cả về 10 thí sinh chính là việc chỉnh sửa răng. Theo cư dân mạng, hầu hết thí sinh trong top 10 đã can thiệp thẩm mỹ răng giúp ai cũng có nụ cười tươi sáng nhưng thiếu tự nhiên.

Trong đó, Bùi Lý Thiên Hương, thí sinh 21 tuổi, đến từ tỉnh An Giang đang nhận được nhiều sự chú ý. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, các đường nét cuốn hút và có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh nhưng Thiên Hương với hàm răng trắng sáng khiến nhiều người khẳng định cô đã dùng các biện pháp thẩm mỹ, cụ thể là bọc răng sứ.

Lê Thị Ngọc Út, đến từ Kiên Giang là gương mặt quen thuộc bởi cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nhiều năm, đồng thời từng tham gia chương trình The Face năm 2016 và được chọn vào đội của huấn luyện viên Lan Khuê.

Thí sinh sinh năm 1994 sở hữu đường nét đậm chất Á Đông. Tuy nhiên, nhận xét về Ngọc Út, nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ về việc cô chỉnh sửa răng.

Nguyễn Thị Ngọc Nữ sinh năm 1994, tốt nghiệp khoa Kinh tế, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. Từ trước khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Ngọc Nữ đã gây sốt trên mạng xã hội. Cụ thể, trong đêm Chung kết cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2017 diễn ra ngày 10/2, Ngọc Nữ với nét đẹp sắc sảo, nụ cười duyên dáng tuy chỉ đảm nhận vai trò PG nhưng được cư dân mạng đánh giá là đẹp lấn át dàn thí sinh.

Nhờ đó, thí sinh đến từ Nghệ An sớm nhận được sự quan tâm và ủng hộ khi đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Nguyễn Thị Hồng Thương gây chú ý với gương mặt giống Nguyễn Thị Loan, trong khi đó, nhiều người đánh giá cô sở hữu ngoại hình na ná Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006 Honey Lee.

Thí sinh mang số SBD 143 với lợi thế chiều cao, dàn da nâu quyến rũ… và đặc biệt là má lúm đồng tiền duyên dáng được dự đoán là sẽ lọt top cao của cuộc thi nhan sắc năm nay.

Hoàng Hải Thu đến từ trường Đại học Phòng cháy chữa cháy là một trong những gương mặt lọt top 10. Có lợi thế nói tiếng Anh lưu loát nhưng Hải Thu không tránh khỏi những tranh cãi về ngoại hình.

Thậm chí, khi nhận xét về thí sinh này cùng 9 gương mặt còn lại, khán giả có tên Nguyễn Tuyết còn tỏ ra gay gắt: “Làm răng sứ cũng được đi thi Hoa hậu Hoàn vũ hả trời. Ban tổ chức làm việc thật buồn cười”.

Nguyễn Thị Thành từng bị tước bỏ ngôi vị Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi du lịch 2017 vì can thiệp thẩm mỹ để có hàm răng trắng sáng. Bởi vậy, việc hầu hết thí sinh trong danh sách 10 gương mặt đầu tiên lọt top 70 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đều sở hữu hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp khiến dư luận không khỏi thắc mắc.

“Không còn ai là không làm răng sứ. Bây giờ đi thi sắc đẹp thật sự mà nói không phải là cái đẹp gốc, vốn có nữa, chỉnh sửa nhiều quá. Nhất là hàm răng”, bạn Linh Trần nhận xét. Trên hình là thí sinh Nguyễn Diễm Uyên, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, người cũng gây chú ý với nụ cười rạng rỡ cùng hàm răng trắng sứ.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/top-10-ban-ket-hoa-hau-hoan-vu-gay-tranh-cai-vi-nu-cuoi-rang-su-post781868.html