Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tiết lộ thay đổi chiến lược

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky cho biết nước này đã 'chuyển đổi' từ các hoạt động tấn công sang phòng thủ chiến lược, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ 3.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky tại cuộc phỏng vấn với kênh ZDF. Ảnh: ZDFheute Nachrichten

Theo RT, tiết lộ trên được tướng Aleksandr Syrsky đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF của Đức, chỉ vài ngày trước khi ông được Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm làm tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thay cho tướng Valery Zaluzhny.

“Cuộc chiến đang bước sang một giai đoạn mới. Chúng tôi đã chuyển từ hành động tấn công sang tiến hành chiến dịch phòng thủ, nhằm làm kiệt sức đối phương và gây tổn thất tối đa họ bằng cách sử dụng các công sự, lợi thế kỹ thuật, máy bay không người lái (UAV), hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống phòng thủ được chuẩn bị sẵn sàng”, ông Syrsky nói với hãng ZDF.

Ông cho biết quân đội Ukraine đã chuyển sang sử dụng UAV trên không và trên mặt đất để bảo vệ tính mạng của các binh sĩ. “Tôi thà rời bỏ một vị trí, nhưng tôi sẽ không cho phép mất đi binh sĩ”, ông nói. Ông cũng cho rằng tổn thất của quân đội Nga “cao gấp 7-8 lần” so với Ukraine.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với ZDF, tướng Syrsky nhấn mạnh rằng Ukraine cần tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược trong nước để bù đắp cho việc có thể mất đi sự hỗ trợ từ bên ngoài. Ông nêu rõ rằng Kiev gần như trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ và NATO - những bên đã viện trợ hơn 200 tỷ USD vũ khí, thiết bị và đạn dược cho Ukraine trong hai năm qua.

Ngoài ra, người đứng đầu quân đội Ukraine khẳng định Kiev vẫn coi việc tiếp cận biên giới năm 1991 là điều kiện chiến thắng chính của nước này.

Nga chưa đưa ra bình luận về bài phỏng vấn mới nhất của tướng Ukraine.

Về tình hình trên chiến trường, nhiều tờ báo phương Tây như Washington PostNew York Times đã nhấn mạnh về tình trạng thiếu bộ binh và đạn dược của Kiev trong những tuần gần đây.

Trong đó, New York Times hôm 10/2 cho biết Kiev đang phải đối mặt với viễn cảnh “sụp đổ hàng loạt dọc theo mặt trận” vào năm nay, trừ khi Mỹ sớm gửi viện trợ quân sự. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ này rằng Kiev chỉ có đủ trang bị phòng không cho đến tháng 3 năm nay, trừ khi nhận được lô hàng mới.

Trong diễn biến mới nhất, Thượng viện Mỹ ngày 13/2 thông qua gói viện trợ trị giá 95,34 tỷ USD, bao gồm 60 tỷ USD dành cho hỗ trợ quân sự, đạn dược và các nhu cầu khác của Ukraine. Để được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký phê chuẩn, dự luật về gói viện trợ vẫn cần được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua.

Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer nhận định rằng dự luật sẽ nhận được sự ủng hộ ở Hạ viện, mặc dù sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và trở ngại hơn khi phe Cộng hòa có các yêu cầu cứng rắn về chính sách an ninh biên giới.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tong-tu-lenh-quan-doi-ukraine-tiet-lo-thay-doi-chien-luoc-post31709.html