Tống tiền doanh nghiệp, 2 người lãnh án tù

Lê Toàn cùng Lê Thị Nhung đã buộc doanh nghiệp ở Quảng Bình chung chi 50 triệu đồng nếu không sẽ viết bài đăng báo

Ngày 26-9 TAND TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Toàn (SN 1996; quê phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) – phóng viên 1 Tạp chí điện tử và Trần Thị Nhung (SN 1988; ngụ thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Lê Toàn cùng Trần Thị Nhung tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, biết được cơ sở kinh doanh Đồi Mây Đắng của ông Lê Chí Hiếu (xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) có dấu hiệu vi phạm đất đai, Lê Toàn và Trần Thị Nhung đến gặp ông Hiếu và cung cấp một số thông tin mang tính đe dọa, uy hiếp và yêu cầu phải đưa cho Toàn số tiền 50 triệu đồng để bỏ qua mọi chuyện. Nếu không sẽ viết bài đăng báo phản ánh sai phạm.

Lo sợ hoạt động kinh doanh của gia đình bị ảnh hưởng nên ngày 19-5, ông Hiếu vào TP Đồng Hới trực tiếp gặp và đưa cho Lê Toàn 30 triệu đồng tại một nhà hàng trong thành phố.

Khi ông Hiếu đưa tiền cho Toàn trên ô tô thì Công an TP Đồng Hới bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Lê Toàn nhận tội, cúi đầu ăn hối cãi, TAND TP Đồng Hới xử phạt 21 tháng tù giam. Đối với Trần Thị Nhung, tòa tuyên 12 tháng nhưng cho hưởng án treo do có con nhỏ.

HOÀNG PHÚC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/tong-tien-doanh-nghiep-2-nguoi-lanh-an-tu-20230926163731963.htm