Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Hợp tác nghị viện thực chất, hiệu quả vì tương lai chung phồn vinh, thịnh vượng

Hội nghị đánh dấu sự hoàn thiện 'ba đỉnh tam giác' của cơ chế hợp tác cấp cao Campuchia - Lào - Việt Nam, đó là Người đứng đầu ba Đảng, Thủ tướng ba nước và giờ là Chủ tịch ba Quốc hội, tạo thành 'kiềng ba chân': Chủ trương, đường lối của Đảng; thể chế hóa, xây dựng khung khổ pháp lý và giám sát của Quốc hội; thực thi của Chính phủ để 3 nước CLV ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn.

Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức. Việc hình thành cơ chế này có sự đóng góp quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bởi từ thực tiễn hợp tác nghị viện 3 nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ động đề xuất với Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Campuchia về việc tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước để đồng bộ với các cơ chế hợp tác cấp cao 3 nước. Như Chủ tịch Quốc hội cũng đã nhiều lần nhấn mạnh tại Hội nghị vừa qua, Hội nghị đánh dấu sự hoàn thiện “ba đỉnh tam giác” của cơ chế hợp tác cấp cao CLV là Người đứng đầu ba Đảng, Thủ tướng ba nước và giờ là Chủ tịch ba Quốc hội, tạo thành “kiềng ba chân”: Chủ trương, đường lối của Đảng; thể chế hóa, xây dựng khung khổ pháp lý và giám sát của Quốc hội; thực thi của Chính phủ để 3 nước CLV ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Doãn Tấn

Tuyên bố chung Hội nghị được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Lào thông qua có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trên cơ sở đó, tới đây, Quốc hội 3 nước sẽ triển khai một loạt hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, nhất là trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh công tác giám sát việc thực thi để đánh giá xem việc đó được triển khai đến đâu, kết quả thế nào. Trong rất nhiều nội dung hợp tác thì nội dung về giám sát có ý nghĩa rất quan trọng để bảo đảm các hoạt động hợp tác 3 nước thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng phồn vinh, thịnh vượng cho cả 3 nước trên bán đảo Đông Dương.

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, Chủ tịch Quốc hội luôn nhấn mạnh vấn đề hợp tác kinh tế ngày càng thực chất hơn, đột phá hơn giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đã gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường hợp tác với Lào, vừa đóng góp cho sự phát triển của Lào, đồng thời cũng giúp doanh nghiệp có thêm dư địa hợp tác, phát triển trong khu vực. Trong khuôn khổ Hội nghị CLV, hợp tác kinh tế cũng được Quốc hội 3 nước tập trung bàn thảo. Tôi tin rằng, sau Hội nghị này, cùng với sự lãnh đạo của 3 đảng, sự hợp tác chặt chẽ của 3 Chính phủ và hợp tác của 3 Quốc hội thì hợp tác kinh tế 3 nước sẽ ngày càng được thúc đẩy, đánh dấu sự phát triển mới trong quan hệ 3 nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Đối với chuyến thăm chính thức Thái Lan, đây là lần đầu tiên, Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khẳng định sự coi trọng, đánh giá rất cao của Nhà vua và Lãnh đạo Thái Lan đối với Việt Nam, quan hệ Thái Lan - Việt Nam và với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thái Lan đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan có ý nghĩa hết sức quan trọng, là khuôn khổ để hai cơ quan lập pháp tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác một cách đầy đủ, toàn diện và bài bản hơn. Tới đây, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác này, chúng tôi sẽ tích cực tham mưu để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha ký và trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan. Ảnh: Doãn Tấn

Như khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có trách nhiệm và vai trò quan trọng trong ASEAN, thúc đẩy hợp tác thực chất hơn, thực sự là một Cộng đồng chung ASEAN, hướng tới phồn vinh chung của ASEAN nhưng đồng thời cũng khẳng định vị thế của ASEAN trên thế giới. Trở thành một khối chung sẽ tạo nên sức mạnh để chúng ta tham gia hiệu quả vào các cơ chế hợp tác đa phương, từ đó đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng và sự phát triển bền vững không chỉ cho ASEAN mà còn cho thế giới. Do đó, việc Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thái Lan ký kết hợp tác để cụ thể hóa và triển khai thực chất hơn, hiệu quả hơn các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia và đặc biệt là giám sát việc Chính phủ triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác là mốc son mới trong quan hệ hợp tác giữa Nghị viện hai nước.

N. Bình ghi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-quoc-hoi-va-cu-tri/tong-thu-ky-quoc-hoi-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-bui-van-cuong-hop-tac-nghi-vien-thuc-chat-hieu-qua-vi-tuong-lai-chung-phon-vinh-thinh-vuong-i353712/