Tổng thư ký NATO bất ngờ thăm Ukraine

Ông Jens Stoltenberg đến Kyiv trong chuyến thăm không báo trước, trấn an rằng, dòng vũ khí tới Ukraine sẽ cải thiện.

Hôm 29/4, Tổng thư ký Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương (NATO), Jens Stoltenberg, đã có chuyến thăm không báo trước tới Ukraine.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Stoltenberg nói rằng, các thành viên liên minh đã không thực hiện đúng cam kết về viện trợ quân sự trong những tháng gần đây, nhưng nhấn mạnh, dòng vũ khí và đạn dược tới Kyiv sẽ tăng lên.

Chuyến thăm của ông Stoltenberg, lần thứ ba kể từ khi xảy ra cuộc chiến Ukraine vào tháng 2/2022, vào thời điểm khó khăn trên chiến trường Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg có chuyến thăm bất ngờ tới Kyiv. Nguồn: @jensstoltenberg.

Sau cuộc phản công không thành công như kỳ vọng của Ukraine vào năm ngoái, lực lượng Nga đã giành được thế chủ động, một phần do các đối tác phương Tây của Kyiv chưa hỗ trợ đủ vũ khí và đạn dược.

“Tôi cũng sẽ rất thành thật với Tổng thống Zelensky cũng như với Quốc hội Ukraine rằng, các đồng minh NATO đã không thực hiện đúng những gì chúng tôi đã cam kết trong những tháng qua”, ông Stoltenberg nói trên chuyến tàu đưa ông đến Kyiv, thừa nhận, sự chậm trễ nghiêm trọng trong việc hỗ trợ đồng nghĩa với những hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường đối với Ukraine.

“Việc thiếu đạn dược của Ukraine đã tạo điều kiện cho quân Nga tiến bước trên chiến tuyến. Việc thiếu phòng không đã khiến nhiều tên lửa Nga có thể bắn trúng mục tiêu hơn và việc thiếu khả năng tấn công sâu khiến người Nga có thể tập trung lực lượng.”, ông Stoltenberg nói, cho rằng, tình hình sẽ khác.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp, ngày 29/4. Ảnh: Reuters/Thomas Peter.

“Mỹ đã mất sáu tháng để thống nhất một gói hỗ trợ và các đồng minh châu Âu vẫn chưa giao số đạn dược mà chúng tôi đã cam kết. Nhưng giờ đây tôi tin chắc rằng mọi thứ sẽ thay đổi.”, ông Stoltenberg tự tin.

Người đứng đầu NATO lưu ý, Quốc hội Mỹ hiện đã thông qua gói viện trợ Ukraine trị giá gần 61 tỉ USD, được Tổng thống Joe Biden nhanh chóng ký thành luật và hồi tuần trước, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng thông báo về cam kết khoản hỗ trợ kỷ lục cho Kyiv.

Trong khi Đức đã đồng ý cung cấp hệ thống phòng không Patriot mới cho Ukraine, còn Hà Lan cũng đã tăng cường viện trợ cho Kyiv. Ông Stoltenberg nói, ông kỳ vọng sẽ có những cam kết mới sắp tới.

Trong bối cảnh Ukraine vẫn đang thiếu đạn dược để chặn bước tiến của các lực lượng Nga, ông Stoltenberg trấn an rằng, dòng vũ khí tới Kyiv đang tăng tiến. Ảnh: Reuters/Thomas Peter.

Tổng thư ký NATO cho rằng, người Nga đã phải trả “một cái giá đắt cho những lợi ích lãnh thổ không đáng kể” và Ukraine vẫn có thể xoay chuyển tình thế.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Kyiv, ông Zelensky nhấn mạnh, tình hình trên chiến trường phụ thuộc trực tiếp vào tốc độ cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Ông Zelensky nói rằng, vũ khí quan trọng của Mỹ đã bắt đầu được chuyển đến Ukraine với số lượng nhỏ, và việc chuyển giao cần phải được đẩy nhanh khi lực lượng Nga tiếp tục tiến quân trên chiến trường.

Nga cho biết, việc bổ sung thêm vũ khí của Mỹ sẽ không làm thay đổi tình hình ở tiền tuyến và nước này sẽ nhắm mục tiêu vào các địa điểm lưu giữ vũ khí của phương Tây ở Ukraine.

Văn Phong/Reuters, Aljazeera

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/tong-thu-ky-nato-bat-ngo-tham-ukraine-157156.html