Tổng thống Ukraine bất ngờ 'hứa' giúp đỡ Crimea

Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố Kiev sẽ không bỏ rơi “đồng bào” ở bán đảo Crimea hiện đang bị tạm chiếm, và không cần sự hỗ trợ của Nga tại bán đảo này, Crimea sẽ không thiếu sự giúp đỡ.

Tổng thống Ukraine Poroshenko

Tuyên bố trên của ông Poroshenko được đăng tải trên trang của tổng thống Ukraine

Theo ông Poroshenko, Nga "chịu trách nhiệm về việc vi phạm trắng trợn quyền con người" trên bán đảo và hứa sẽ tiếp tục đấu tranh.

"Toàn bộ thế giới văn minh đều biết bán đảo Crimea là của Ukraine. Chúng tôi tiếp tục đấu tranh để giành lại Crimea", ông Poroshenko nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Poroshenko nói về mối đe dọa "cuộc chiến tranh quy mô toàn diện" với Nga và cáo buộc Moscow tăng hiện diện quân sự của mình tại bán đảo Crimea và khu vực miền Đông Ukraine (Khu vực Donbass).

Đáp lại tuyên bố của ông Poroshenko, thượng nghị sĩ Nga, Alexei Pushkov, đã viết trên Twitter rằng chắc gì bán đảo Crimea cần hỗ trợ của ông Poroshenko sau khi ông đã "quan tâm" đến khu vực Donbass như những ngày qua.

Moscow phủ nhận tất cả những cáo buộc của Kiev cho rằng Nga "gây hấn" và nói rằng bán đảo Crimea là phần lãnh thổ của Nga và vấn đề này không được thảo luận nữa.

Trước đó, bán đảo Crimea đã một lần nữa trở thành lãnh thổ của Nga thông qua một cuộc trưng cầu dân ý tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine (2014). Kết quả có hơn 95% người dân bán đảo này ủng hộ việc “đoàn tụ với đất mẹ” Nga.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Nội vụ của Ukraine Arsen Avakov tuyên bố Kiev có một kế hoạch riêng để đưa bán đảo Crimea và khu vực Donbass nằm dưới quyền kiểm soát của mình.

“Kiev có kế hoạch cụ thể nhằm đưa bán đảo Crimea và Donbass trở lại quyền kiểm soát. Toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong kế hoạch này sẽ không được thảo luận, Bộ trưởng Nội vụ của Ukraine Arsen Avakovcho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine "1 + 1".

Theo lời ông Avakov, các nhà ngoại giao soạn thảo kế hoạch này "hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ nhượng bộ nào". Bộ trưởng nói thêm rằng ông cũng là một trong số những người đang "làm việc về tình hình này".

Cũng theo ông Avakov, vấn đề sự trở lại của Crimea và Donbass có thể được giải quyết nhanh chóng bằng con đường ngoại giao chứ không phải bằng biện pháp quân sự.

Đức Dũng (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tong-thong-ukraine-bat-ngo-hua-giup-do-crimea-post221910.info