Tổng thống Putin: Tình hình kinh tế Nga đã bình ổn

Ngày 11/11, trong cuộc họp bàn về kinh tế, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng tình hình nền kinh tế của Nga đã bình ổn, nhưng vẫn còn sớm để nói về sự cải thiện căn bản.

Mùa vụ 2016-2017, Nga có thể xuất khẩu được 30 triệu tấn lúa mì. Ảnh: Sputnik

Người đứng đầu Nhà nước Nga ghi nhận sự tăng trưởng nhỏ trong sản xuất công nghiệp, ở mức 0,3%. Trong khi đó, nông nghiệp cho thấy tốc độ tăng trưởng tốt khi tăng được 3%.

Ông Putin lưu ý tỉ lệ thất nghiệp hiện nay tại Nga "ở mức tương đối không cao", trung bình 5,6% trong năm 2016.

Theo Sputnik, Cục Thống kê Nhà nước Nga cho biết khối lượng sản xuất công nghiệp ở Nga 9 tháng đầu năm 2016 tăng 0,3% so với cùng kỳ 2015; tỉ lệ thất nghiệp tháng 9/2016 là 5,2% (trung bình hằng tháng trong 9 tháng qua là 5,6%).

Trước đó, ngày 29/10, Bộ Nông nghiệp Nga dự báo khối lượng xuất khẩu ngũ cốc trong năm nông nghiệp 2016-2017 của Nga sẽ lên đến 40 triệu tấn/116 triệu tấn ngũ cốc thu hoạch được, trong đó có 30 triệu tấn lúa mì (năm 2015, Nga xuất khẩu 33,9 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có 24,6 triệu tấn lúa mì).

Liên quan đến kinh tế Nga, ngày 9/11, Ngân hàng Thế giới hạ mức dự báo sụt giảm tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2016 từ 1,2% xuống còn 0,6%. Cũng theo tổ chức này, tăng trưởng kinh tế Nga năm 2017 dự báo ở mức 1,5%.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/tong-thong-putin-tinh-hinh-kinh-te-nga-da-binh-on/291409.vgp