Tổng thống Putin: 'Nga sẽ trừng trị mọi kẻ đứng sau vụ khủng bố'

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ nổ súng vào nhà hát Crocus City Hall vào tối 22/3 là một vụ tấn công khủng bố 'đẫm máu và man rợ'. Ông tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả những người liên quan trong vụ thảm sát này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Theo RT, trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 23/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24/3 là ngày quốc tang để tưởng nhớ hàng trăm nạn nhân vô tội trong vụ tấn công khủng bố.

Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn với những thân nhân của những nạn nhân trong vụ việc. “Chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho tất cả những gia đình phải chịu bất hạnh khủng khiếp, những người bị thương và bị ảnh hưởng,” ông nói.

Ông cũng gửi lời tri ân đối với các đội cứu thương, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã làm mọi cách để cứu mọi người.

Người dân Nga đặt hoa tại đài tưởng niệm tạm thời trước hiện trường vụ xả súng, ngày 23/3. Ảnh: AFP

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh rằng: “Rõ ràng chúng ta không chỉ phải đối mặt với một cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch cẩn thận, mà còn là một vụ giết người hàng loạt được chuẩn bị trước và có tổ chức”.

Tổng thống Putin tuyên bố coi nhóm tấn công nhà hát là “khủng bố quốc tế" và sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào muốn đánh bại nhóm này.

“Tất cả những thủ phạm, những người tổ chức và những người ra lệnh thực hiện tội ác này sẽ bị trừng trị một cách công bằng và thích đáng. Chúng tôi sẽ xác định và trừng trị tất cả những kẻ đứng đằng sau những kẻ khủng bố, những kẻ đã chuẩn bị hành động tàn bạo này, thực hiện cuộc tấn công chống lại Nga, chống lại người dân của chúng tôi,” ông nhấn mạnh.

Lực lượng Nga khống chế một nghi phạm vụ tấn công khủng bố. Ảnh: RT

Theo Tổng thống Putin, tổng cộng có 11 nghi phạm đã bị bắt giữ. Trong đó, có 4 nghi phạm tham gia trực tiếp trong vụ tấn công khủng bố đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine.

“Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và các cơ quan thực thi pháp luật khác đang nỗ lực xác định và truy lùng toàn bộ cơ sở đồng phạm của những kẻ khủng bố: những người đã cung cấp phương tiện di chuyển cho chúng, vạch ra các lối thoát khỏi hiện trường vụ án, chuẩn bị sẵn sàng kho lưu trữ vũ khí và đạn dược,” ông cho biết.

Đồng thời, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng tất cả các khu vực trên toàn nước Nga sẽ nỗ lực tập trung ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào có thể xảy ra. “Tại thủ đô Moscow và tất cả các vùng trên toàn quốc, các biện pháp chống khủng bố và chống phá hoại bổ sung đã được áp dụng. Điều quan trọng bây giờ là ngăn chặn những kẻ đứng sau vụ tắm máu này tiếp tục phạm tội,” ông nói.

Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin không đề cập trực tiếp đến phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tối 22/3 (giờ địa phương), những kẻ khủng bố đã tấn công trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật Crocus City Hall - một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở Krasnogorsk, cách Điện Kremlin khoảng 20 km. Vụ tấn công xảy ra tại phòng hòa nhạc vào thời điểm trước giờ biểu diễn của ban nhạc rock nổi tiếng Picnic.

Ủy ban Điều tra Nga ngày 23/3 cho biết số người chết trong vụ tấn công khủng bố đã tăng lên 143 người và hơn 100 người bị thương. Theo dữ liệu sơ bộ, nguyên nhân tử vong là vết thương do đạn bắn và ngộ độc khói vì hỏa hoạn.

Lực lượng an ninh Nga đứng gác bên ngoài địa điểm xảy ra vụ xả súng, ngày 22/3. Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 23/3, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đăng tải hình ảnh 4 tay súng “đã tấn công bằng súng trường, súng ngắn, dao và bom xăng” vào nhà hát Crocus City Hall. IS cho biết động thái này là một phần của “cuộc chiến đang diễn ra với những nước chống lại Hồi giáo”.

Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về các tuyên bố của IS. Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường vụ việc.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tong-thong-putin-nga-se-trung-tri-moi-ke-dung-sau-vu-khung-bo-post32941.html