Tổng thống Putin đến Hà Nội từ sáng sớm

(Chính trị Việt Nam) - 5 giờ 45 phút sáng nay (12/11), chuyên cơ chở Tổng thống Nga V.Putin và đoàn tùy tùng đã đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

( Chính trị Việt Nam ) - 5 giờ 45 phút sáng nay (12/11), chuyên cơ chở Tổng thống Nga V.Putin và đoàn tùy tùng đã đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Tổng thống Nga Putin. Trước đây, nhà lãnh đạo 61 tuổi từng đến Việt Nam vào các năm 2001 và 2006. Việt Nam là nước thứ hai ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (sau Trung Quốc) mà ông đến thăm trong nhiệm kỳ mới này.

Chuyến thăm Việt Nam lần cũng do đích thân Tổng thống Putin đề xuất, không phải do các cơ quan tham mưu như thường lệ.

Tổng thống Nga Putin đã đến Hà Nội vào lúc 5 giờ 45 phút

Các ưu tiên cụ thể trong chuyến thăn là kiểm điểm danh mục ưu tiên hợp tác 2013 và đề ra hợp tác 2014; thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam với liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan. Nga và Việt Nam sẽ tìm cách thúc đẩy dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; xúc tiến thành lập trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân; đẩy mạnh thành lập các liên doanh để khai thác dầu khí tại Nga và Việt Nam.

Mặc dù chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin chỉ diễn ra trong ngày 12/11, nhưng ông đã có một lịch trình làm việc dày đặc.

Theo chương trình, lúc 13 giờ chiều nay, Tổng thống Putin sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tiếp đó sẽ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ đón chính thức Tổng thống Putin sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Sau đó, Tổng thống Putin sẽ gặp hẹp và hội đàm chính thức với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Ngay sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo Nga- Việt sẽ chứng kiến lễ ký hàng loạt các văn kiện hợp tác quan trọng.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Putin sẽ hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tối 12/11, trước khi dự triển lãm ảnh về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – LB Nga và dự lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam, Tổng thống Putin sẽ tham dự tiệc chiêu đãi chào mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đêm nay, Tổng thống Putin sẽ rời Hà Nội, lên đường sang Seoul (Hàn Quốc), tiếp tục chuyến công du châu Á.

Năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,7 tỷ USD và 8 tháng đầu năm nay đạt 1,88 tỷ USD. Nga hiện đứng thứ 18/101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Nga và Việt Nam vẫn duy trì hoạt động hiệu quả cơ chế Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng - An ninh thường niên, tham vấn chính trị định kỳ giữa hai Bộ Ngoại giao, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Việt Nam và Nga đã nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 7/2012, trong chuyến thăm Moscow của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Trước khi đến thăm một ngày, ông Putin có bài viết đăng trên các báo của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vững vàng vượt qua nhiều thử thách giữa hai nước. Đó là "quan hệ tôn trọng lẫn nhau, là truyền thống tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau. Là biết trân trọng sự giúp đỡ vô tư không hề vụ lợi của các đối tác không khi nào phản bội", tổng thống Nga viết.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sinh ngày 7/10/1952 tại thành phố Leningrad. Ông tốt nghiệp Khoa luật trường Đại học Tổng hợp quốc gia Leningrad và là Phó Tiến sĩ kinh tế, thông thạo tiếng Đức, giao tiếp bằng tiếng Anh.

Năm 1975, ông được cử vào làm việc tại Cơ quan An ninh quốc gia. Từ năm 1985 – 1991, ông công tác tại Cộng hòa dân chủ Đức. Từ năm 1991 - 1996, công tác tại chính quyền thành phố Saint Petersburg, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại của Thị trưởng, sau đó là Phó Chủ tịch Chính phủ Saint Petersburg, Phó Thị trưởng thứ nhất Saint Petersburg, phụ trách quan hệ đối ngoại của thành phố. Năm 1996, ông chuyển công tác tới Moscow, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tài chính quản trị của Tổng thống Liên bang Nga.

Ngày 26/3/1997, ông được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga. Tháng 5/1998, làm Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Tổng thống Liên bang Nga, phụ trách công tác địa phương. Tháng 7/1998 là Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Tháng 5/1999, ông là Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Ngày 16/8/1999, ông được Tổng thống bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. Ngày 31/12/1999, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng thống Liên bang Nga; ngày 26/3/2000 được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 1); ngày 14/3/2004, được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 2). Tháng 5/2008 - 3/2012, ông là Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. Ngày 4/32012, được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 3). Ngày 7/5/2012, ông nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga.

Nguyên Thảo (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/chinh-tri-viet-nam/tong-thong-putin-den-ha-noi-tu-sang-som-2359520/