Tổng thống Putin: 4.000 người Nga đầu quân cho khủng bố ở Syria

Trong cuộc họp với các sĩ quan thuộc Hạm đội phương Bắc hôm 23/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo có khoảng 4.000 người Nga đang chiến đấu cho các tổ chức khủng bố ở Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

“Thật không may, một số lượng lớn các tay súng người Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đang có mặt trong hàng ngũ khủng bố ở Syria. Theo thông tin ban đầu của chúng tôi, có hàng ngàn người trong số đó, gần 4.000 người Nga và khoảng 5.000 công dân đến từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ”, hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Putin cho biết.

Theo Tổng thống Putin, nhiệm vụ chính của Moscow ở Syria hiện nay là nhằm bảo vệ quyền hạn hợp pháp Nga và tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.

Ngoài ra tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Nga cũng chỉ ra rằng việc miễn thị thực giữa Nga và Syria cũng tạo ra những mối đe dọa tiềm ẩn cho chủ nghĩa khủng bố Syria có cơ hội tấn công nước Nga.

Chính vì vậy theo Tổng thống Putin, việc các binh lính nước này chiến đấu ở biên giới liên bang đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh Nga, nỗ lực chống khủng bố của quốc tế, tạo điều kiện cho hòa đàm giữa chính phủ Syria và lực lượng đối lập có vũ trang.

"Tôi thực sự cảm ơn các bạn vì điều này", Tổng thống Putin nói.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tong-thong-putin-4000-nguoi-nga-dau-quan-cho-khung-bo-o-syria-d36731.html