Tổng thống Philippines đòi hủy hợp đồng quân sự với Mỹ

Hôm nay 7/11, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu hủy hợp đồng vũ khí với Mỹ.

Tổng thống Philippines Duterte (Ảnh: Reuters)

Lý do cho động thái này của ông Duterte là do các cáo buộc vi phạm nhân quyền từ phía Mỹ.

"Chúng tôi không cần mua các vũ khí đắt tiền từ Mỹ. Thứ này có thể kiếm ở bất kỳ đâu, thậm chí vẫn bền và tốt mà còn rẻ hơn. Tôi sẽ yêu cầu phía cảnh sát hủy hợp đồng. Chúng tôi không cần", Duterte phát biểu trên truyền hình.

Mới đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngừng việc cấp 26.000 khẩu súng trường cho Philippines vì lo ngại các vụ thanh trừng tội phạm ma túy vô tội vạ mà Manila khởi xướng. Đây là một trong những sự kiện mới gây căng thẳng giữa hai nước.

Duterte luôn tỏ ra phẫn nộ với phản ứng của Mỹ cho rằng chính sách chống ma túy của ông là "tàn bạo", và đe dọa sẽ cắt quan hệ đồng minh. Hồi thăm Trung Quốc tháng trước, Duterte tuyên bố muốn "độc lập" khỏi Mỹ, và kêu gọi quân đội Mỹ rời khỏi lãnh thổ trong vòng 2 năm. Bản thân việc Duterte củng cố quan hệ ngoại giao với Trung Quốc cũng khiến Washington "nóng ruột".

Mẫn Di (Theo Sputnik)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/a/tong-thong-philippines-doi-huy-hop-dong-quan-su-voi-my-132934