Tổng thống Philippines đe dọa trừng phạt quan chức vì tiêm chủng chậm

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Tư (3/11) cho biết các quan chức chính quyền địa phương sẽ bị trừng phạt vì không đạt được mục tiêu tiêm chủng Covid-19.

Philippines, quốc gia bị ảnh hưởng tồi tệ nhất châu Á, cho đến nay đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 1/3 số người đủ điều kiện tiêm phòng. Nhưng hàng triệu liều vắc xin vẫn chưa được sử dụng do tắc nghẽn hậu cần và sự chần chừ trong việc tiêm chủng.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP

Bài liên quan

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Philippines bất ngờ tăng kỷ lục

Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố 'từ giã chính trường'

Philippines gây tranh cãi với gạo biến đổi gen

Philippines đối mặt với “thảm họa giáo dục” bởi đại dịch Covid-19

Ông Duterte cho biết không có lý do gì khiến số lượng tiêm chủng hàng ngày không thể tăng lên ít nhất một triệu người mỗi ngày, từ mức trung bình 500.000 người vì đất nước có đủ lượng vắc xin.

“Chúng tôi đã nhìn thấy những lỗ hổng trong chương trình tiêm chủng. Tôi không hài lòng", ông Duterte nói trong một bài phát biểu được phát sóng hôm thứ Tư (3/11).

Ông Duterte cho biết các quan chức địa phương, "những người không thực hiện cũng như không sử dụng đủ liều vắc xin được đưa cho họ một cách nhanh chóng nhất" sẽ bị trừng phạt và phải chịu trách nhiệm.

Chính phủ đã dần nới lỏng các quy định của Covid-19 và hôm 3/11 thông báo rằng họ sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm hàng đêm được áp dụng ở khu vực thủ đô từ thứ Năm (4/11).

Ông Duterte đã yêu cầu cảnh sát và quân đội sử dụng máy bay và trực thăng để vận chuyển vắc xin nhanh hơn đến các tỉnh.

Theo Bộ Y tế, hơn 40 triệu trong số 108 triệu liều vắc xin mà quốc gia này nhận được đang được cất giữ trong kho, đang vận chuyển đến các hòn đảo xa xôi hoặc chờ được sử dụng tại các văn phòng y tế địa phương. Bộ trưởng Y tế Francisco Duque cho biết việc tiêm chủng bị cản trở bởi vấn đề “tắc nghẽn hậu cần”.

Nhiều nhân viên y tế, những người đảm nhiệm việc tiêm chủng, đã bị nhiễm bệnh trong khi một số chính quyền địa phương không ưu tiên họ cho việc tiêm chủng, Thứ trưởng Myrna Cabotaje cho biết tại một cuộc họp riêng.

Sự chần chừ của người dân với vắc xin cũng tiếp tục là một rào cản, với khoảng 1/4 dân số nghi ngờ về việc tiêm vắc xin Covid-19, bà nói và cho biết thêm, chính phủ sẽ công bố các giải thưởng bằng tiền mặt để khuyến khích công chúng đi tiêm chủng.

Hoàng Nam

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-thong-philippines-de-doa-trung-phat-quan-chuc-vi-tiem-chung-cham-post165057.html