Tổng thống Pháp Macron lên tiếng sau phát biểu về khả năng gửi quân đến Ukraine

Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron ngày 29/2 khẳng định mọi phát ngôn của ông về khả năng phương Tây gửi quân đến Ukraine đều đã được 'cân nhắc' và 'suy tính' bất chấp những phản ứng trái chiều từ các nước đồng minh.

Phát biểu bất ngờ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng phương Tây gửi quân đến Ukraine tiếp tục gây ra những tranh cãi tại Pháp và châu Âu những ngày qua. Hầu hết các đảng phái đối lập tại Pháp chỉ trích ông Macron đã có phát ngôn thiếu trách nhiệm, trong khi gần 70% người Pháp phản đối đối đầu trực tiếp với Nga.

Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: France Info

Hầu hết lãnh đạo các nước phương Tây và NATO đều lên tiếng phản đối phát biểu nhà lãnh đạo Pháp về chủ đề được coi là cấm kỵ tại châu Âu, khẳng định sẽ không gửi quân đến Ukraine, trong khi Anh dù thừa nhận sự hiện diện của một số quân nhân tại Ukraine nhưng cho biết không muốn “đi xa hơn”.

Trong động thái xoa dịu đưa ra sau đó, Văn phòng Tổng thống Pháp giải thích vấn đề không phải là gửi quân đến chiến đấu bên cạnh quân đội Ukraine mà là tham gia hỗ trợ trong một số nhiệm vụ nhất định như rà phá bom mìn hoặc giám sát biên giới với Belarus để Ukraine tập trung toàn lực ở tiền tuyến.

Trả lời báo chí về phát biểu đưa quân vào Ukraine khi tham gia lễ khánh thành Làng thể thao Olympic 2024 tại thành phố Saint-Denis, ngoại ô thủ Paris ngày 29/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh: “Chúng ta cần ủng hộ Ukraine và trừng phạt Nga. Đây đều là những vấn đề hệ trọng và mỗi phát biểu của tôi liên quan đến các chủ đề này đều đã được cân nhắc và suy tính”.

Theo các nhà quan sát địa bàn, hai năm sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã “đảo chiều” trong chính sách đối với Nga, dần trở thành lãnh đạo phương Tây có quan điểm cứng rắn nhất khi liên tục tuyên bố sẽ làm tất cả để Nga không giành chiến thắng.

Trước đó, nhà lãnh đạo Pháp từng được coi là mắt xích yếu trong mặt trận ủng hộ Ukraina khi theo đuổi phương châm không xỉ nhục nước Nga cũng như chủ trương duy trì liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin để đưa Nga trở lại bàn đàm phán.

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng quân đội Pháp Sébastien Lecornu cho biết, quân đội Pháp sẽ đặt hàng 2.000 máy bay quân sự không người lái do chính Pháp thiết kế để chuyển giao cho Ukraine bắt đầu từ mùa hè 2024.

Mạnh Hà/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-phap-macron-len-tieng-sau-phat-bieu-ve-kha-nang-gui-quan-den-ukraine-post1079856.vov