Tổng thống Nga V.Putin: Nước Nga đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Tại cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Tổng thống Nga V.Putin cho biết, đỉnh điểm của dịch bệnh COVID-19 đã qua.

Nga cho biết dịch bệnh COVID-19 ở quốc gia này đã lên tới đỉnh

Theo dữ liệu của Worldmeter, tính đến 19h ngày 27/5, thế giới ghi nhận có 5.710.753 người đã bị nhiễm bệnh COVID-19 trên toàn thế giới và hơn 352.869 ca tử vong, số trường hợp khỏi bệnh trên toàn cầu lên tới 2.451.511 người.

Nga vẫn là quốc gia thứ 3 trên thế giới có số người mắc COVID-19 nhiều nhất. Đến nay, Nga ghi nhận 370.680 người mắc bệnh với 3.968 người tử vong, số người khỏi bệnh đạt 142.208 người, dữ liệu của Worldmeter. Dữ liệu mới nhất của Nga cho con số thấp hơn. Trước đó, Chính phủ Nga đã thiết lập một đường dây nóng trên mạng để cập nhật công khai về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Tại cuộc họp ngày 26/5, Tổng thống Nga đã cho biết, đỉnh dịch COVID-19 tại Nga đã qua. Tại thủ đô Moscow - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch COVID-19, trong 24h đã ghi nhận số ca mắc mới tăng thấp nhất trong vòng một ngày, kể từ ngày 23/4 và số ca được xuất viện đã cao gấp hai lần số ca mắc mới. Tính chung ở thủ đô đã ghi nhận hơn 171.400 ca mắc, trong đó gần 67.500 người đã bình phục, gần 2. 200 ca tử vong.

Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng của thủ đô Elena Andreeva trong cuộc họp của Duma thành phố Moscow ngày 27/5, tuyên bố, chính quyền thành phố sẵn sàng đối với giai đoạn đầu và thậm chí với giai đoạn hai của việc dỡ bỏ các hạn chế do dịch COVID-19.

Từ đầu tuần này, thành phố đã cho phép mở lại 88 trung tâm đa chức năng dịch vụ quốc gia “Hồ sơ của tôi”, cung cấp 150 dịch vụ mà người dân không thể đăng ký qua mạng và dịch vụ chia sẻ xe với thời gian thuê không quá 5 ngày.

Trước diễn biến của dịch bệnh, ngày 27/5, Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga chưa ấn định về ngày bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp. Trước đó, cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 22/4 nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch COVID-19. Ngày 21/5, Ủy ban bầu cử trung ương Nga đã ban hành tuyên bố về việc tiếp tục chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc.

Trước đó, Hạ viện Nga đã thông qua lần thứ ba và cũng là lần cuối dự luật “Cải thiện quy định về một số vấn đề tổ chức và hoạt động của cơ quan công quyền”, căn cứ sẽ tiến hành sửa đổi Hiến pháp Nga. Trong đó điều nhận được sự quan tâm nhất là bãi bỏ hạn chế nhiệm kỳ đối với Tổng thống. Khi sửa đổi Hiến pháp có hiệu lực, quy định một người không thể giữ chức vụ Tổng thống Nga hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp sẽ được áp dụng mà không tính đến số nhiệm kỳ người này đảm nhận trước đó. Do đó, Tổng thống Putin sẽ tiếp tục được ra tranh cử sau khi mãn nhiệm vào năm 2024, thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thứ 4.

Hiến pháp Nga không cho phép một vị tổng thống tại vị 3 nhiệm kỳ liên tiếp, ông Putin không thể ra tranh cử Tổng thống trong năm 2008. Tại cuộc bầu cử năm 2008, ông Dmitry Medvedev đắc cử Tổng thống và bổ nhiệm ông Putin làm Thủ tướng. Ông Putin trở lại Điện Kremlin vào tháng 3/2012 và bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 (nhiệm kỳ tổng thống Nga lúc này đã được kéo dài thành 6 năm). Ông Putin đã chiến thắng trong cuộc đua tranh cử tổng thống vào năm 2018 với nhiệm kỳ 6 năm nữa - tới năm 2024.

HY

(Theo TASS)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tong-thong-nga-vputin-nuoc-nga-da-vuot-qua-dinh-dich-covid-19-n174680.html