Tổng thống Nga quyết định kéo dài ngày không làm việc đến ngày 30/4

Ngày 2/4, trong thông điệp lần thứ hai gửi tới người dân Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo kéo dài thời hạn “ngày không làm việc” cho tới ngày 30/4 để chống lại sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

* Hơn 4.500 ca tử vong vì COVID-19, Pháp khẩn cấp chuyển bệnh nhân đi các vùng

Ngày 2/4, trong thông điệp lần thứ hai gửi tới người dân Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo kéo dài thời hạn “ngày không làm việc” cho tới ngày 30/4 để chống lại sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tổng thống Putin nhận định dịch COVID-19 trên thế giới cũng như tại Nga vẫn chưa qua giai đoạn đỉnh điểm. Ông Putin cho biết nước Nga rất rộng lớn, vì thế việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phụ thuộc vào tình hình cụ thể của từng địa phương. Ví dụ tại thủ đô Moscow, dù đã áp dụng các biện pháp hạn chế mạnh mẽ song dịch COVID-19 vẫn đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng công dân.

Tổng thống Putin cho hay sẽ trao thêm quyền cho lãnh đạo các địa phương ở Nga để đến cuối tuần này có thể tự quyết định sẽ áp dụng các biện pháp dãn cách xã hội ở mức độ như thế nào tại địa phương của mình. Trước đó, trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân Nga ngày 25/3, nhà lãnh đạo Nga đã tuyên bố một tuần không làm việc từ ngày 30/3-3/4 mà vẫn được hưởng lương.

Tại Pháp, ngày 2/4, nước này tiếp tục ghi nhận gần 500 ca tử vong vì mắc COVID-19, đưa số người chết vì dịch này vượt con số 4.500. Trước tình hình đó, chính phủ Pháp đang nỗ lực điều phối bệnh nhân để giảm tải cho các vùng bị ảnh hưởng nặng, cũng như điều phối trữ lượng thuốc men và trang thiết bị y tế.

Riêng trong ngày 2/4, nước Pháp xác định 471 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong kể từ đầu mùa dịch lên 4.503 ca. Số người nhập viện mới vẫn tiếp tục tăng nhanh từng ngày với tổng cộng 26.246 người, trong đó gần 6.400 ca bệnh nặng, đang được hồi sức, cấp cứu.

Tính từ đầu tháng 3/2020 đến hết ngày 2/4, gần 12.500 người đã được chữa khỏi bệnh, số người khỏi bệnh cũng tăng nhanh mỗi ngày.

Số người thiệt mạng liên quan dịch COVID-19 tại Pháp được công bố hàng ngày chỉ bao gồm các trường hợp được thống kê trong hệ thống bệnh viện, chưa tính số ca tử vong tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi phụ thuộc, vốn đang chăm sóc cho hơn 750.000 người.

Ngày 2/4, lần đầu tiên cơ quan y tế Pháp công bố con số này. Trong hệ thống các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, đã ghi nhận 14.638 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 884 người đã tử vong. Như vậy, tính tổng thể, số người tử vong vì mắc Covid-19 tại Pháp đã là gần 5.400 người.

Trong những ngày này, nước Pháp tiếp tục hàng loạt các chiến dịch vận chuyển, điều phối bệnh nhân giữa các vùng và từ nước Pháp tới các quốc gia láng giềng nhằm giảm tải cho hệ thống y tế đã bị quá tải.

Trong buổi họp báo hàng ngày, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế - Bộ Y tế Pháp, ông Jerome Salomon cho biết: "Hôm nay, 4 chiến dịch vận chuyển đang tiếp tục nhằm đưa 6 bệnh nhân tại vùng Grand-Est về phía vùng Occitanie, 72 bệnh nhân vùng Ile de France về phía vùng các vùng Pays de la Loire, Normandie và Centre-Val de Loire bằng đường hàng không cũng như đường bộ.

Với sự đoàn kết quốc tế và giữa các quốc gia trong châu Âu, các chiến dịch vận chuyển bệnh nhân sang Luxembourg, Thụy Sĩ, Áo và Đức đã hoặc đang được triển khai, đối với 163 bệnh nhân vùng Grand-Est".

Tổng cộng, đã có 439 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong tình trạng nặng, cần phải chăm sóc đặc biệt đã được điều phối giữa các vùng trong nước Pháp và sang các quốc gia láng giềng với Pháp.

Với việc bùng nổ các ca bệnh nhập viện, đặc biệt là cac ca phải cấp cứu, nước Pháp đang đối mặt với nguy cơ thiếu thuốc men và trang thiết bị y tế. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, ngày 2/4, đã phải thừa nhận, đây là vấn đề đặc biệt khó khăn vào thời điểm hiện tại.

Đối với khẩu trang y tế, trong những ngày gần đây, các đơn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã về Pháp nhiều hơn, đồng thời các nhà máy tại Pháp đang hoạt động hết công suất, làm việc cả ngày và đêm. Trong bối cảnh khan hiếm và cấp thiết liên quan mặt hàng này, quân đội Pháp đang tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo an ninh cho quá trình sản xuất tại các nhà máy và vận chuyển mặt hàng này, đặc biệt từ sân bay về các địa điểm phân phối.

L.H (tổng hợp từ Vietnam+, VOV)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/237101/tong-thong-nga-quyet-dinh-keo-dai-ngay-khong-lam-viec-den-ngay-30-4.html