Tổng thống Nga đến Trung Đông, 4 máy bay chiến đấu hộ tống

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), cũng như dự kiến gặp Thái tử Ả Rập Saudi để bàn về về dầu mỏ, tình hình Gaza và Ukraine.

Theo Reuters, chuyên cơ Ilyushin-96 của Tổng thống Nga đáp xuống Sân bay quốc tế Abu Dhabi của UAE hôm 6-12, được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu Sukhoi-35S.

Tại Abu Dhabi, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan đã chào đón ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan tiếp đón - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga khẳng định với người đồng cấp UAE rằng mối quan hệ giữa hai nước đã đạt đến mức cao chưa từng có và UAE là đối tác thương mại chính của Nga ở các nước Ả Rập.

Phái đoàn Nga cũng bao gồm các quan chức hàng đầu về dầu mỏ, kinh tế, đối ngoại, vũ trụ và năng lượng hạt nhân.

Ngoài dầu mỏ và mối quan hệ hợp tác trong khuôn khổ OPEC+, ông chủ Điện Kremlin cho biết sẽ thảo luận thêm với UAE về xung đột Israel - Hamas cũng như vấn đề Ukraine.

Ông Putin và ông Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan hội đàm - Ảnh: REUTERS

Sau UAE, ông Putin sẽ tiếp tục tới Ả Rập Saudi để tham dự cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammad bin Salman kể từ năm 2019.

Theo Điện Kremlin, ngoài dầu mỏ, Tổng thống Nga cũng dự định bàn với Thái tử Ả Rập Saudi về xung đột Israel - Hamas, tình hình ở Syria và Yemen, vấn đề đảm bảo sự ổn định ở vùng Vịnh, có thể cả vấn đề Ukraine.

Cả Ả Rập Saudi và UAE đều là các đối tác thương mại quan trọng của Nga và luôn giữ thái độ trung lập đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hai nước này cũng từ chối áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga do phương Tây áp đặt.

Chuyến công du của ông Putin diễn ra sau khi giá dầu giảm bất chấp cam kết cắt giảm sản lượng tự nguyện của các quốc gia OPEC+. Trước đó, chuyến thăm gần đây nhất của ông đến Trung Đông là vào tháng 7-2022, gặp gỡ lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khaminei ở Iran.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Tổng thống Nga rời đất nước kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine vào đầu năm ngoái. Các chuyến công du của ông cũng bị ảnh hưởng sau khi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ.

Tuy nhiên, Ả Rập Saudi và UAE chưa phê chuẩn quy chế ICC, nghĩa là họ không có nghĩa vụ bắt giữ tổng thống Nga trên lãnh thổ của mình.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tong-thong-nga-den-trung-dong-4-may-bay-chien-dau-ho-tong-196231206214134074.htm