Tổng thống Mỹ Biden sẽ tổ chức thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Nhật Bản, Philippines

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày với lãnh đạo Philippines và Nhật Bản, Nhà Trắng vừa thông báo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại một hội nghị bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima tháng 5/2023. (Ảnh: Reuters)

Cuộc gặp của Tổng thống Biden với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Nhà Trắng sẽ diễn ra vào ngày 11/4.

“Các lãnh đạo sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác ba bên dựa trên quan hệ hữu nghị sâu sắc từ lâu”, bao gồm “tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đang căng thẳng vì tranh chấp trên biển, khi tàu của hai bên thường xuyên đối đầu gần cấu trúc tranh chấp.

Tháng 11 năm ngoái, Nhật Bản và Philippines cho biết sẽ đàm phán về một thỏa thuận quốc phòng để cho phép hai bên đưa lực lượng đến lãnh thổ của nhau.

Tổng thống Marcos và Thủ tướng Kishida gần đây thông báo khởi động quá trình đàm phán về thỏa thuận này tại Manila.

Sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày, Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp song phương người đồng cấp Philippines, Nhà Trắng cho biết.

“Tổng thống sẽ tái khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc giữa Mỹ và Philippines”, bà Jean-Pierre nhấn mạnh.

Thủ tướng Kishida sẽ đến Nhà Trắng 1 ngày trước hôm 10/4 để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước.

Năm ngoái, ông Kishida trở thành nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên thăm Philippines từ năm 2017.

Hội nghị thượng đỉnh lần này tương đồng với hội nghị ba bên mà Tổng thống Biden tổ chức tại khu nghỉ dưỡng tổng thống Trại David vào tháng 8 năm ngoái, với Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Bình Giang

Theo AP

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-my-biden-se-to-chuc-thuong-dinh-ba-ben-voi-lanh-dao-nhat-ban-philippines-post1621455.tpo