Tổng thống Macron sẽ mất đa số ghế trong quốc hội Pháp

Theo kết quả sơ bộ, Tổng thống Emmanuel Macron chắc chắn sẽ mất đa số ghế trong quốc hội Pháp, sau khi vòng 2 bầu cử luật pháp của nước này kết thúc vào đêm Chủ Nhật (19/6). Đây là một đòn giáng vào kế hoạch cải tổ nhiệm kỳ thứ hai của ông Macron.

Kết quả này được đánh giá sẽ khiến chính trường Pháp rơi vào tình trạng khó khăn, làm dấy lên viễn cảnh về một cơ quan lập pháp bị tê liệt hoặc các liên minh lộn xộn với việc ông Macron buộc phải tiếp cận với các đồng minh mới.

Tổng thống Pháp Macron đi bỏ phiếu vào hôm qua. Ảnh: AP

Theo kết quả sơ bộ tính đến sáng nay, liên minh của ông Macron chỉ giành được 245 ghế, tối đa là 260 ghế, trong quốc hội Pháp nhiệm kỳ tới. Ảnh: Bộ Nội vụ Pháp

Chính trị gia Jean-Luc Melenchon đến từ liên minh cánh tả mới NUPES đã sớm ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Reuters

Liên minh "Cùng nhau" của ông Macron vẫn trở thành đảng lớn nhất trong quốc hội Pháp khóa tới. Nhưng chỉ với từ 245-260 ghế, tức không đạt được 289 ghế cần thiết cho tỷ lệ đa số tuyệt đối - theo một loạt dự tính của 5 công ty thăm dò của Pháp sau vòng thứ hai hôm đêm Chủ nhật.

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình: “Tình hình này tạo thành một nguy cơ đối với đất nước chúng ta, trước những thách thức mà chúng ta phải đối đầu”.

Kết quả đã làm ảnh hưởng đến chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4 của ông Macron, khi ông đánh bại phe cực hữu để trở thành tổng thống Pháp đầu tiên giành được nhiệm kỳ thứ hai trong hơn hai thập kỷ.

Liên minh cánh tả mới NUPES của nhà lãnh đạo cánh tả cứng rắn Jean-Luc Melenchon sẽ giành được từ 141-185 ghế, tức có thể tăng gấp 3 lần số đại diện của họ so với quốc hội sắp mãn nhiệm.

Liên minh NUPES, chỉ mới được thành lập vào tháng Năm sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Tư, tập hợp những người theo chủ nghĩa xã hội, cánh tả cứng rắn và những người cộng sản.

Melenchon gọi kết quả hôm Chủ nhật là "một thất bại bầu cử" đối với Macron. Một nghị sĩ nổi tiếng từ đảng của Melenchon, Alexis Corbiere, cho biết kết quả này đồng nghĩa với việc kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu của ông Macron lên 65 tuổi đã bị "thất bại".

Đảng National Rally của nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen cũng đang trên đà đạt được thành công lớn sau khi chỉ có 8 ghế trong Quốc hội sắp mãn nhiệm. Theo dự kiến, họ sẽ có tới 80-102 nghị sĩ trong quốc hội mới, trở thành lực lượng cánh hữu lớn nhất.

Ông Macron đã hy vọng sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình bằng một chương trình đầy tham vọng về cắt giảm thuế, cải cách phúc lợi và nâng tuổi nghỉ hưu. Nhưng tất cả điều đó bây giờ đều sẽ bị đặt dấu hỏi.

Hoàng Anh (theo France24, AFP, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-thong-macron-se-mat-da-so-ghe-trong-quoc-hoi-phap-post199947.html