Tổng thống Hàn Quốc thăm Anh: Bàn đạp then chốt

Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới Anh đánh dấu bước chuyển mình mới trong quan hệ song phương thời gian tới.

Thủ tướng chủ nhà Rishi Sunak đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại sân bay ở London, ngày 21/11. (Nguồn: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc)

Nhận định này là có cơ sở, nếu nhìn vào những kết quả trong chuyến thăm đất nước châu Âu kéo dài bốn ngày (20-23/11) của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.

Nghi thức đặc biệt

Trước hết, chuyến thăm thể hiện sự tôn trọng của lãnh đạo hai nước với nhau. Đây là chuyến công du đầu tiên của lãnh đạo Hàn Quốc tới xứ sở sương mù trong thập kỷ qua, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 140 năm quan hệ ngoại giao (1883-2023).

Phát biểu trước khi tới London, Tổng thống Yoon khẳng định chuyến công du này là “bàn đạp”, làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế song phương. Văn phòng của ông nhấn mạnh, chuyến thăm cho thấy “London coi Seoul là đối tác then chốt trong hợp tác toàn cầu nói chung và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói riêng”.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Yoon Suk Yeol là lãnh đạo đầu tiên mà Vua Charles III tiếp đón từ sau khi đăng quang hồi tháng Năm. London đã chào đón nhà lãnh đạo Hàn Quốc với những lễ nghi đặc biệt.

Sáng 21/11, đích thân Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla chủ trì Lễ đón, với sự tham dự của Hoàng tử William và Công nương Catherine, Thủ tướng Rishi Sunak cùng tân Ngoại trưởng David Cameron. Vị khách từ xứ sở kim chi đã ngồi trên chiếc xe ngựa Hoàng gia cùng Nhà vua nước chủ nhà tới điện Buckingham. Ông Yoon dự tiệc chiêu đãi do Hoàng gia chủ trì. Đặc biệt, trong phát biểu của mình, Vua Charles III đánh giá cao tầm ảnh hưởng của nền văn hóa đại chúng Hàn Quốc, nhất là thông qua các nhóm nhạc, ca sĩ K-pop như BlackPink hay PSY.

Cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk Yeol có bài phát biểu trước Quốc hội Anh về hợp tác song phương, từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Nhà lãnh đạo gây ấn tượng mạnh khi trích dẫn vở kịch Romeo và Juliet trứ danh của đại văn hào Shakespeare để nói về quan hệ song phương: “Tình bạn này là minh chứng hạnh phúc, khi chúng ta biến thách thức thành những cơ hội thuần túy”.

Đi vào thực chất

Trong bối cảnh tình hình thế giới chứng kiến nhiều biến động phức tạp, khó lường, mối liên kết giữa Hàn Quốc và Anh đang trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.

Điều đó thể hiện rõ ở “Thỏa thuận phố Downing” ký kết giữa Tổng thống Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Rishi Sunak ngày 22/11, nâng quan hệ từ đối tác sâu rộng và sáng tạo lên đối tác chiến lược toàn cầu. Người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc Kim Eun Hye nêu rõ: “Luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) sẽ là mức độ hợp tác cao nhất giữa hai nước. Chúng ta sẽ tiếp tục khai phá chân trời mới trong quan hệ đối tác này”.

Trong văn bản bước ngoặt này, điểm nhấn nằm ở hợp tác kinh tế, công nghệ và năng lượng. Hai nước khởi động đàm phán xem xét và nâng cấp Hiệp định thương mại tự do (FTA). Việc London tham gia sâu hơn vào các khuôn khổ kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương, thể hiện rõ nét qua việc ký thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), là cơ hội để nước này mở rộng hơn hợp tác với chính quyền Seoul trong thời gian tới.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đã nhận được sự tiếp đón thịnh tình của Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tại Điện Buckingham ngày 21/11. (Nguồn: AP)

Mối quan hệ “có qua có lại” thể hiện qua Diễn đàn Kinh tế Hàn Quốc - Anh ngày 22/11, với sự góp mặt của lãnh đạo và đại diện doanh nghiệp hai nước. Về phía Hàn Quốc, đó là Chủ tịch Lee Jae Yong của Samsung Electronics, cùng lãnh đạo Hyundai Motors, LG Electronics, Lotte và Hanwha. Đại diện doanh nghiệp lớn của nước chủ nhà, trong đó có ARM, Rolls-Royce, Standard Chartered, Ocado và Rio Tinto cũng góp mặt. Công ty Hanwha Aerospace, Hyosung Heavy Industries và Kyung Dong Navien của Hàn Quốc ký kết các hợp đồng lớn với doanh nghiệp Anh.

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí củng cố hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Hai bên ký kết chín Biên bản ghi nhớ (MoU) về các dự án liên quan. Bộ trưởng Thương mại hai bên thảo luận sâu hơn về hợp tác toàn diện trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới, từ khâu lên kế hoạch, xây dựng, hoạt động tới dỡ bỏ khi cần.

Đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng với London. Anh là nước đầu tiên trên thế giới thương mại hóa điện nguyên tử vào năm 1956. Hiện London đang thúc đẩy tám dự án nhà máy điện nguyên tử, hướng tới đáp ứng 25% nguồn điện năm 2050. Trong bối cảnh đó, Seoul trở nên ngày một quan trọng, với tập đoàn nhà nước Korea Electric Power (KEPCO) là ứng cử viên đáng chú ý trong dự án của Anh. Ngoài ra, hai nước cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh; hợp tác về chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, London và Seoul nêu lập trường về bán đảo Triều Tiên, bao gồm tập trận chung và tuần tra hàng hải trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hàn Quốc và Anh sẽ phối hợp chặt chẽ trong giải quyết vấn đề toàn cầu như xung đột tại Ukraine và Trung Đông.

Không quá nếu nói rằng, chuyến thăm Anh của Tổng thống Hàn Quốc nói chung và DSA nói riêng là “bàn đạp” then chốt để quan hệ song phương “cất cánh”, tiếp tục khám phá chân trời hợp tác mới, vì lợi ích hai nước.

Phan Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-han-quoc-tham-anh-ban-dap-then-chot-251387.html