Lãnh đạo Singapore, Indonesia cùng những người kế nhiệm 'nhìn về quá khứ, hướng tới tương lai' trong quan hệ song phương

Vừa qua, cùng với những người kế nhiệm, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có cuộc gặp nhằm tổng kết những thành tựu trong quan hệ song phương thập niên qua.

Từ trái sang phải: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Lý Hiển Long, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và người kế nhiệm Prabowo Subianto tại cuộc gặp ở cung điện bang Bogor, ngày 29/4. (Nguồn: The Strait Times)

Hội nghị hẹp của các nhà lãnh đạo diễn ra tại Cung điện Bogor ở Indonesia vào ngày 29/4.

Hai bên đã thảo luận nhiều chủ đề, từ việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và nền kinh tế kỹ thuật số cũng như khám phá các cơ hội trong nền kinh tế xanh cho đến các khoản đầu tư tiềm năng vào thủ đô mới của Indonesia, được gọi là Nusantara, ở Đông Kalimantan.

Theo truyền thống, tại cuộc gặp không chính thức hằng năm này, các nhà lãnh đạo và bộ trưởng của các nước thảo luận phương thức tăng cường quan hệ song phương.

Đây là cuộc họp thứ 7 và cũng là cuộc họp cuối cùng của cả hai nhà lãnh đạo Singapore và Indonesia, những người sẽ rời nhiệm sở trong năm 2024.

Thủ tướng Lý Hiển Long mô tả sự kiện này đặc biệt vì đây là cuộc gặp cuối cùng của ông trên cương vị người đứng đầu chính phủ Singapore với Tổng thống Indonesia, nhìn lại 10 năm hợp tác, đồng thời định hướng tương lai, giai đoạn tiếp theo giữa các nhà lãnh đạo mới của hai nước.

Ông nhấn mạnh, trong những năm qua, Indonesia và Singapore đã có thể cùng nhau làm được nhiều việc và gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp, giải quyết một cách thích hợp các vấn đề nảy sinh và giữ cho mối quan hệ tổng thể ổn định.

Nhà lãnh đạo ghi nhận tiến bộ xuất sắc trong hợp tác song phương ở các lĩnh vực bao gồm quốc phòng, kinh tế kỹ thuật số và kinh tế xanh.

Trong khi đó, Tổng thống Joko Widodo bày tỏ tin tưởng rằng, Indonesia và Singapore sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác cùng có lợi dưới sự lãnh đạo mới.

Ông lưu ý, Hội nghị hẹp các nhà lãnh đạo này là một tín hiệu mạnh mẽ cho sự tiếp tục hợp tác giữa hai nước. Đơn cử, Indonesia đã đề nghị với Singapore một số cơ hội đầu tư vào sản xuất dệt may tại Khu công nghiệp Kendal ở Trung Java và xây dựng trung tâm dữ liệu tại Khu kỹ thuật số Nongsa ở Batam, cùng nhiều cơ hội khác.

Tổng thống Widodo cũng hoan nghênh kế hoạch xuất khẩu điện sang Singapore, hợp tác chuyển giao công nghệ cũng như trao đổi khoa học công nghệ trong chế biến thực phẩm.

Về việc phát triển thủ đô mới, một trong những dự án kế thừa lớn nhất của Tổng thống Joko Widodo, nhà lãnh đạo Indonesia đánh giá cao sự nhiệt tình của 29 công ty Singapore muốn đầu tư vào Nusantara và kêu gọi hỗ trợ xây dựng các nhà máy điện Mặt trời ở đó.

Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cao 3 hiệp ước mang tính bước ngoặt về quản lý không phận, hợp tác quốc phòng và dẫn độ, những hiệp định có hiệu lực từ tháng 3/2024, một trong những cột mốc lớn nhất trong quan hệ song phương.

Thảo luận các vấn đề khu vực và toàn cầu, hai bên nhất trí tiếp tục khuyến khích các nỗ lực hòa bình ở Trung Đông và củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tại Singapore, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong sẽ kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long vào ngày 15/5 tới. Tại Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 14/2, sẽ kế nhiệm ông Joko Widodo vào tháng 10 năm nay.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Lawrence Wong nhấn mạnh mong muốn được làm việc với Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto để xây dựng mối quan hệ bền chặt và đưa quan hệ đối tác giữa hai nước lên những tầm cao mới.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lanh-dao-singapore-indonesia-cung-nhung-nguoi-ke-nhiem-nhin-ve-qua-khu-huong-toi-tuong-lai-trong-quan-he-song-phuong-269751.html