Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng trước làn sóng giáo sư y khoa nghỉ việc

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 26/3 kêu gọi các giáo sư y khoa tham gia đối thoại với chính phủ về cải cách y tế và thuyết phục các bác sĩ nội trú quay lại làm việc, trong bối cảnh cuộc đình công ngành y vẫn chưa kết thúc.

“Tôi hy vọng các chuyên gia y tế, bao gồm cả các giáo sư y khoa, sẽ tích cực tham gia đối thoại với chính phủ để cải cách y tế”, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói trong cuộc họp nội các diễn ra ngày 26/3.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đồng thời kêu gọi các giáo sư y khoa thuyết phục các bác sĩ nội trú và tập sự quay trở lại làm việc càng sớm càng tốt, Yonhap đưa tin, trích dẫn khẳng định của Tổng thống Hàn Quốc rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Trên thực tế, kể từ ngày 20/2, hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ nội trú và tập sự của Hàn Quốc đã nghỉ việc nhằm phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y, dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động của hệ thống bệnh viện toàn quốc vốn phụ thuộc nhiều vào đội ngũ này.

Đến ngày 25/3, Hiệp hội Giáo sư Y khoa Hàn Quốc cho biết các giáo sư của 19 trong số 40 trường y trên toàn quốc đã ký một tuyên bố chung phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh của chính phủ và thông báo bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc ngay trong ngày.

Song bất chấp mối đe dọa về một cuộc tổng đình công từ các giáo sư y khoa, chính phủ Hàn Quốc trước đó đã thông báo rằng 82% trong số 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung ngành y vẫn sẽ được phân bổ cho 27 trường đại học bên ngoài khu vực thủ đô Seoul từ năm tới.

Cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cam kết sẽ đối thoại tích cực với cộng đồng y tế để tìm ra giải pháp thương lượng cho cuộc đình công kéo dài của các bác sĩ, trong cuộc họp với hiệu trưởng các trường đại học lớn và bệnh viện hàng đầu trên cả nước.

Bảo Hân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/tong-thong-han-quoc-len-tieng-truoc-lan-song-giao-su-y-khoa-nghi-viec-i726418/