Tổng liên đoàn lao động và VCCI bất đồng về lương tối thiểu vùng 2018

Tại phiên họp thứ nhất để thương lượng phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2018 của Hội đồng Tiền lương quốc gia, trong khi Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất tăng 13,3% thì VCCI chỉ muốn tăng 5%.

Ảnh minh họa.

Nhiều công trình trong sân bay Tân Sơn Nhất xây không phép

Trong văn bản khẩn vừa gửi UBND TP. HCM, quận Tân Bình cho biết một số đơn vị của Bộ Quốc phòng đã ký hợp đồng với các đơn vị kinh tế xây công trình vui chơi giải trí, dịch vụ… trong đất sân bay Tân Sơn Nhất (phường 15, quận Tân Bình) không có giấy phép xây dựng.

Do địa phương không được biết về chủ trương, không được phép vào khu vực bên trong đất sân bay... nên không thể kiểm tra hồ sơ pháp lý, tình hình xây dựng. Việc này khiến người dân trong khu vực bức xúc, nhiều lần phản ánh. (Xem tiếp)

Việt Nam nhập siêu 2,7 tỷ USD trong 6 tháng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017 Việt Nam ước đạt 208,3 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 97,8 tỷ USD, tăng 18,9% (15,5 tỷ USD) so với cùng kỳ, còn kim ngạch nhập khẩu ước đạt 100,5 tỷ USD, tăng mạnh tới 24,1% so với cùng kỳ.

Như vậy, 6 tháng đầu năm 2017 cả nước ước tính nhập siêu 2,7 tỷ USD trong khi cùng kỳ 2016 xuất siêu 1,3 tỷ USD do nhập khẩu tăng trưởng âm. (Xem tiếp)

Lương tối thiểu vùng 2018: Tổng liên đoàn lao động đề xuất tăng 13,3%, VCCI chỉ muốn tăng 5%

Ngày 27/6, phiên họp thứ nhất để thương lượng phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2018 của Hội đồng Tiền lương quốc gia (HĐTLQG) đã được tổ chức tại Đồ Sơn (Hải Phòng) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ LĐTBXH - Chủ tịch HĐTLQG Doãn Mậu Diệp.

Tại phiên họp lần này, các bên đã cung cấp thông tin, đề xuất một số phương án tăng lương tối thiểu (LTT) vùng năm 2018 để các thành viên của HĐTLQG thảo luận. Cụ thể, Tổng LĐLĐVN đề xuất mức tăng LTT vùng năm 2018 là 13,3% (tăng từ 370.000 - 450.000 đồng so với năm 2017). Với mức tăng đề xuất này, Tổng LĐLĐVN mong muốn kết thúc “cuộc rượt đuổi” giữa LTT và mức sống tối thiểu vào năm 2018, LTT sẽ đáp ứng được mức sống tối thiểu. Trong khi đó, đại diện giới sử dụng lao động, ở đây là VCCI chỉ đề xuất xem xét điều chỉnh mức tăng LTT vùng năm 2018 bằng với mức đủ bù trượt giá năm 2017 là dưới 5%. Bộ phận kỹ thuật HĐTLQG đưa ra 3 phương án: Tăng 5%, 6% và 6,7%. (Xem tiếp)

Chuyên gia Fulbright: Nợ xấu là gánh nặng lớn nhất đang kéo tăng trưởng đi xuống

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Trong nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế Việt Nam gửi tới Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2017, ông Nguyễn Xuân Thành (Đại học Fulbright Việt Nam) cho rằng hiện nay chúng ta đang đứng trước sức ép lớn về kết quả tăng trưởng kinh tế.

Với mức tăng trưởng 5,1% trong quý I/2017, ông Thành cho rằng đây là kết quả gây ngạc nhiên. Bởi trước đó kỳ vọng chung vào thời điểm cuối 2016 là kinh tế sẽ khởi sắc hơn khi bước vào 2017. (Xem tiếp)

Điều tra “dấu hiệu hối lộ” nhà báo của Giám đốc Sở Kế hoạch Yên Bái

Sáng 28/6 tại cuộc họp báo 6 tháng đầu năm, trung tướng Đỗ Kim Tuyến (Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) đã trả lời nhiều câu hỏi về quá trình điều tra một số vụ án đang được dư luận quan tâm.

Đề cập việc nhà báo Lê Duy Phong (Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam) vừa bị Công an thành phố Yên Bái khởi tố, tạm giam về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, ông Tuyến cho biết "báo cáo của công an tỉnh này gửi về cho thấy lệnh bắt nhà báo Lê Duy Phong là có căn cứ". Bộ Công an đã cử người giám sát việc Công an Yên Bái điều tra vụ án. (Xem tiếp)

Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái được bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện

Chiều 27/6, trong buổi họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Nguyễn Tiến Thành cho biết qua thanh tra, kiểm tra, Bộ đã phát hiện một số sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương. Thực trạng này khiến người dân bức xúc, dư luận bất bình.

Ông Thành cho biết có 11 địa phương, đơn vị được Bộ Nội vụ thanh tra, kiểm tra trong đợt này.

Cùng bàn về các trường hợp sai phạm về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó chánh thanh tra Bộ Nội vụ, trao đổi về trường hợp ông Phạm Sỹ Quý được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái khi chưa có chứng chỉ chuyên viên chính.

Theo ông Khương, người ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Sỹ Quý là bà Phạm Thị Thanh Trà (chị gái ông Quý), Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Thời điểm đó, bà Trà làm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. (Xem tiếp)

Hà Nội lại muốn đổi giờ học, giờ làm

Theo Tờ trình đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030”, một trong những giải pháp được đưa ra là “rà soát, điều chỉnh giờ học tập, giờ làm việc và kinh doanh dịch vụ” (giai đoạn thực hiện từ 2017 - 2020).

Quá trình xây dựng đề án, công an Hà Nội đã phát 15.000 phiếu khảo sát ở 30 quận, huyện. “Trên 71% người dân được lấy ý kiến ủng hộ việc điều chỉnh giờ học giờ làm để giảm ùn tắc giao thông”, tờ trình dẫn kết quả khảo sát. (Xem tiếp)

TUẤN VIỆT

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/tong-lien-doan-lao-dong-va-vcci-bat-dong-ve-luong-toi-thieu-vung-2018-2913672.html