Tổng LĐLĐVN: Phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Sáng 3.11. tại Nhà văn hóa Công nhân - KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 và tuyên truyền về ATGT trong CNVCLĐ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quế Chi

Đến dự buổi lễ có 1.200 đại biểu gồm công nhân, viên chức, lao động, cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc, Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện lãnh đạo Bộ Tư Pháp, Văn phòng UBATGTQG, đại biểu Tổng LĐLĐVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng nhấn mạnh, Ngày Pháp luật năm 2016 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, Pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội; nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, nhất là trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Đông đảo CNCVLĐ đến dự buổi lễ

Phó Chủ tịch đề nghị các cấp CĐ, cán bộ công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới.

CNLĐ chăm chú đọc các tờ rơi tuyên truyền pháp luật được phát tại buổi lễ

Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch, với phương châm hướng về cơ sở, “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho công nhân lao động, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp tích cực, trong đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động được xác định là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách, thường xuyên, lâu dài. Những đạo luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động (Như Luật LĐ năm 2012, Luật CĐ năm 2012…) cần được tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và thực hiện đầy đủ.

Đồng chí Vũ Hồng Phương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị các cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng những hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của đơn vị mình như hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, câu lạc bộ pháp luật….; Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động, tạo điều kiện phối hợp cùng công đoàn cơ sở tổ chức cho CNLĐ tìm hiểu pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật tại doanh nghiệp, các cơ quan báo đài trung ương, của Vĩnh Phúc tích cực tuyên truyền, đưa tin phản ánh kịp thời những nơi làm tốt, những gương điển hình tiên tiến … để CNLĐ nâng cao nhận thức, hiểu biết, tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chị Đặng Thị Anh, Chủ tịch CĐCS Cty JaWa ViNa thay mặt cho 135 nghìn CNVCLĐ tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động. Theo chị Anh, để hưởng ứng ngày pháp luật một cách thiết thực nhất, mỗi CNVCLĐ cần tiếp tục tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, nhất là những đạo luật có liên quan trực tiếp đến người lao động như Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, An toàn vệ sinh lao động.... nâng cao ý thức pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Bên cạnh đó, cần thực hiện đúng và đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia quan hệ lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật lao động, nhằm xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp...

Chị Đặng Thị Anh, Chủ tịch CĐCS Cty JaWa ViNa phát biểu tại buổi lễ.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng đã trao Kỷ niệm chương Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Thay mặt LĐLĐ tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Phương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đón nhận Kỷ niệm chương từ Phó Chủ tịch.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng (bên phải) trao Kỷ niệm chương Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động tới đồng chí Vũ Hồng Phương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng LĐLĐVN đã trao 20 suất quà cho các gia đình công nhân khó khăn (bị tai nạn lao động và tại nạn giao thông).

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng trao quà tới các gia đình CN khó khăn.

Ngày 9.11.1946, Quốc hội nước ta đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hiến pháp năm 1946 thấm đẫm tư tưởng dân chủ pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng giá trị quyền con người, quyền công dân, đã trở thành tiền đề pháp lý đặc biệt quan trọng cho việc thiết lập một chính quyền dân chủ, mạnh mẽ và sáng suốt. Với ý nghĩa đó, ngày 20.6.2012, Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 9.11 hàng năm là ngày Pháp luật nhằm động viên toàn dân nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Chủ đề của ngày pháp luật năm 2016 là: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Quế Chi

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/tong-ldldvn-phat-dong-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-607071.bld