Tổng kết thực hiện Đề án Vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh

Ngày 28/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án Vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 09 tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh…

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu nghe lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo công tác vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Theo đó, để huy động nguồn lực thực hiện Đề án, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động chương trình với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” và ra lời kêu gọi vận động ủng hộ; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức thành viên phát động, kêu gọi trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, chương trình đã vận động được trên 278 tỷ đồng. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ kinh phí xây dựng 5.000 nhà cho tỉnh Điện Biên, đồng thời phân bổ cho các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái mỗi tỉnh 100 căn, trị giá 5 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo công tác vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn. Thực hiện chương trình làm nhà cho hộ nghèo, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai thực hiện nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng; các hộ được hỗ trợ làm nhà đã được rà soát, lựa chọn đảm bảo đúng đối tượng, có đủ các điều kiện theo yêu cầu. Việc huy động nguồn lực hỗ trợ được thực hiện hiệu quả; các hộ gia đình đã thực hiện làm nhà theo đúng nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình chủ động làm nhà”… Kết quả, sau 9 tháng triển khai thực hiện, tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Vượt trên 3 tháng so với tiến độ đề ra. Trong đó, có 1.818 nhà xây, 1.894 nhà gỗ truyền thống và 1.288 nhà khung sắt. Các căn nhà hoàn thành đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng, diện tích nhà từ 36m2 trở lên. Tổng kinh phí thực hiện làm nhà là 489,4 tỷ đồng (tương đương trên 97 triệu đồng/căn nhà; kinh phí xây dựng tối thiểu từ 70 triệu đồng/căn nhà trở lên). Trong đó, Đề án 09 hỗ trợ 250 tỷ đồng; các hộ gia đình đối ứng bằng tiền 166,2 tỷ đồng; các hộ gia đình tự chuẩn bị vật liệu quy ra tiền là hơn 56,2 tỷ đồng; huy động ngày công lao động quy đổi thành tiền là trên 17 tỷ đồng. Sau khi được hỗ trợ làm nhà từ Đề án, đã có 1.132 hộ thoát nghèo, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Đại biểu cùng xem phóng sự về quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết trên địa bàn; nghe tham luận của một số đơn vị để làm rõ hơn về kết quả triển khai làm nhà; cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện làm nhà, nhất là công tác vận động nhân dân tham gia hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên cho đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai chúc mừng chương trình làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên đã kết thúc thành công. Đồng chí đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc vận động nhân dân cả nước chung tay ủng hộ đồng bào nghèo Điện Biên xóa nhà tạm. Đồng thời ghi nhận, biểu dương nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Điện Biên trong việc triển khai thực hiện Đề án. Chỉ trong vòng 9 tháng, tỉnh đã tích cực chỉ đạo, huy động nguồn lực để hoàn thành một chương trình lớn, hết sức ý nghĩa, vượt tiến độ đề ra. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cho rằng kết quả triển khai làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên là những kinh nghiệm để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện làm nhà Đại đoàn kết cho 5 tỉnh còn lại trong khu vực Tây Bắc. Đồng thời, chúc các tỉnh Tây Bắc ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên cho các cá nhân là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường xin tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và sẽ sớm cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương đã chung tay ủng hộ giúp tỉnh Điện Biên hoàn thành chương làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Thời gian tới, tỉnh sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể của tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cá nhân của tỉnh Điện Biên.

Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện Đề án 09, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề 09 tỉnh; tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 13 cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác tổ chức, triển khai, tuyên truyền, tham gia vận động ủng hộ kinh phí làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh. UBND tỉnh tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” cho 15 cá nhân; tặng Bằng khen cho 39 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 09.

Tin, ảnh: Đức Linh – Mai Giáp

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/214069/tong-ket-thuc-hien-de-an-van-dong-ho-tro-lam-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ngheo-tinh