Tổng kết 17 năm Giải Báo chí quốc gia và chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao

Sáng 16-11, tại TP Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm Giải Báo chí quốc gia và chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao.

Các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Cùng dự có đại biểu đại diện các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, các liên chi hội và các hội nhà báo phía Bắc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Trải qua 17 năm tổ chức, Giải Báo chí quốc gia đã thu hút khoảng hơn 20.000 tác phẩm tham dự trong cả nước gửi về cho thấy sức hút của Giải ngày càng lớn, thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo giới báo chí và công chúng.

Các tác phẩm đoạt giải cao là những tác phẩm có sự đầu tư nghiêm túc, công phu, nhiều cách thức thể hiện sáng tạo, sinh động, hấp dẫn bạn đọc, thể hiện rõ năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo báo chí. Tuy nhiên, trong bối cảnh khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, công nghệ làm báo ngày càng đổi mới đặt ra những yêu cầu, thách thức mới trong quá trình tổ chức Giải.

Nhà báo Lê Quốc Minh phát biểu.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Hội nghị nhằm phân tích, đánh giá kết quả đạt được qua 17 năm tổ chức Giải Báo chí Quốc gia, cũng như những khó khăn, vướng mắc và những bất cập hiện nay trong quá trình tổ chức Giải, để từ đó đặt ra những đề xuất, giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của Giải nhằm phù hợp với xu thế chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa vị thế của Giải chuyên ngành lớn nhất cả nước.

Đồng thời, Hội nghị cũng nhằm đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ chất lượng cao giai đoạn mới để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao trong các năm 2023, 2024.

Đồng chủ trì hội thảo: Nhà báo Lê Quốc Minh; PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng biên tập báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình.

Tham luận của các Hội Nhà báo địa phương đều thống nhất nhận định: Các tác phẩm báo chí chất lượng cao được hỗ trợ hầu hết đều đã tham dự Giải Báo chí quốc gia, trong đó nhiều tác phẩm đã đoạt giải cao. Hiệu quả từ Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đem lại là khá rõ rệt trong đời sống báo chí. Nhiều lĩnh vực khó, đề tài mới đã được đầu tư khai thác, phản ánh khá toàn diện và sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí tại địa phương, đồng thời tăng được chất lượng và số lượng các tác phẩm xuất sắc của tỉnh tham dự các giải báo của trung ương.

Tại hội nghị các đại biểu đã đề xuất một số kiến nghị như: Cần sớm ban hành sớm Thông tư về Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí; căn cứ vào số lượng hội viên để phân bổ kinh phí; Trung ương Hội cần vận dụng một cách linh hoạt, đa dạng trong việc hỗ trợ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các phóng viên, biên tập viên về mặt chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác kết hợp học tập, trao đổi kinh nghiệm…

Trong phần tọa đàm dưới sự chủ trì của PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng, các đại biểu đã bàn luận để làm sao sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ kinh phí báo chí chất lượng cao và nâng cao chất lượng tác phẩm tham dự Giải Báo chí quốc gia. Đại tá, nhà báo Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân nêu ý kiến: Liên chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân luôn xem Giải Báo chí quốc gia là giải thưởng báo chí uy tín nhất, có chất lượng chuyên môn cao nhất. Lãnh đạo Báo Quân đội nhân dân luôn sát sao chỉ đạo, đồng hành, động viên, khuyến khích cán bộ, phóng viên tích cực dấn thân, đầu tư thời gian và công sức để sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng; nhờ đó tờ báo chiến sĩ đã đạt nhiều giải thưởng cao qua các lần trao giải. Đồng thời sử dụng kinh phí hỗ trợ báo chí chất lượng cao phục quá trình sáng tạo tác phẩm tham dự giải.

Đại tá, nhà báo Nguyễn Văn Hải phát biểu tại tọa đàm.

Đồng chí Phó chủ tịch Liên chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân kiến nghị: Giải Báo chí quốc gia cần xây dựng nhận diện được “thương hiệu quốc gia” về chuyên môn báo chí, về mức độ tín nhiệm, uy tín nghề nghiệp nhằm tạo sức hút, sức hấp dẫn đích thực đối với những người làm báo, với các cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trong cả nước. Nỗ lực đổi mới nâng tầm cách thức trao Giải Báo chí quốc gia, nâng cao giá trị giải thưởng và lan tỏa các tác phẩm đoạt giải dưới nhiều hình thức.

Kết luận hội nghị, nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp để thay đổi, bổ sung điều lệ giải nhằm nâng cao chất lượng Giải Báo chí quốc gia. Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận các chuyên môn đề xuất, từ đó nghiên cứu đề xuất với các cơ quan chức năng nhằm tiếp tục hỗ trợ báo chí nhiều hơn nữa.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/tong-ket-17-nam-giai-bao-chi-quoc-gia-va-chuong-trinh-ho-tro-bao-chi-chat-luong-cao-751667

Theo qdnd.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-hoa/624787-tong-ket-17-nam-giai-bao-chi-quoc-gia-va-chuong-trinh-ho-tro-bao-chi-chat-luong-cao.html