Tổng công ty GAET đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Ngày 23-6, tại Hà Nội, Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trung tướng Phan Thu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Cách đây 55 năm, ngày 27-6-1962, Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 17/QĐ về việc thành lập Cục Vật tư nhiên liệu thuộc Tổng cục Hậu cần, tiền thân của Tổng công ty GAET ngày nay. Sau nhiều lần thay đổi về cơ cấu tổ chức và cơ quan chủ quản, ngày 23-8-2011, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 3095/QĐ-BQP về việc thành lập Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật CNQP (CNQP) trực thuộc Tổng cục CNQP, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, là doanh nghiệp quốc phòng-an ninh. Ngày 28-4-2017, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1388/QĐ-BQP về việc điều chuyển nguyên trạng Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật CNQP (GAET), thuộc Tổng cục CNQP về trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng Tổng công ty GAET.

Theo Đại tá Nguyễn Vũ Đại, Bí thư Đảng ủy kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty GAET, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, tổng công ty ngày càng lớn mạnh, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược quốc phòng và kinh tế với tính chất, nhiệm vụ hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Thương mại quân sự, kinh doanh, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ khoan, nổ mìn... Ngoài ra, GAET còn tiến hành các hoạt động kinh doanh khác như đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, sản xuất công nghiệp, kinh doanh vật tư thiết bị, hàng hóa, vận tải... Đến nay, tổng công ty đã có quan hệ hợp tác với hàng trăm khách hàng nước ngoài của hơn 50 quốc gia trên thế giới ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước, bảo đảm ngân sách Quốc phòng. Hằng năm, đơn vị nộp ngân sách khoảng 100 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, giai đoạn 2012-2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty có sự phát triển vượt bậc, năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trưởng bình quân các chỉ tiêu hằng năm đạt từ 8,3 đến 15%/ năm. Năm 2016, doanh thu đạt hơn 4.200 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần; giá trị sản xuất tăng 1,4 lần, thu nhập bình quân tăng 1,6 lần, lợi nhuận tăng gấp 4 lần so với năm 2012.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, Tổng công ty GAET đã kế thừa, phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thương mại quân sự, kinh doanh công nghiệp vật liệu nổ, góp phần thiết thực vào xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng-an ninh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trung tâm, tổng công ty đã thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, gắn liền với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đặc biệt coi trọng bồi dưỡng nguồn lực chất lượng cao, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt công tác chính sách...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao trong thời gian tới, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu tổng công ty thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng; đồng thời, phải xây dựng được chiến lược phát triển của tổng công ty, tập trung vào những ngành nghề có thế mạnh, sở trường, tạo ra năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh để tiếp tục khẳng định thương hiệu của tổng công ty ở trong và ngoài nước. Tiếp tục đổi mới, đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, đặc biệt tập trung nâng cao năng lực quản trị kinh doanh tiên tiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển mới của tổng công ty.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Tổng công ty GAET.

Tin, ảnh: GIA MINH - MẠNH HƯNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cong-ty-gaet-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-510661