Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực đầu tư Bệnh viện Quốc tế Sản - Nhi Hợp Lực

Đây là đề xuất của Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân dịp Thủ tướng tới thăm Tổng Công ty trong chuyến làm việc tại tỉnh Thanh Hóa vừa qua.

Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực (Thanh Hóa) đã đầu tư Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực trên 800 giường, đây là bệnh viện tư nhân lớn nhất khu vực Bắc miền Trung; đã đầu tư Khoa ung bướu tiêu chuẩn quốc tế cùng các trang thiết bị y tế hiện đại nhất.

Đặc biệt, Hợp Lực đã đầu tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tại thị xã Nghi Sơn với tổng vốn 700 tỷ đồng, quy mô 480 giường bệnh cùng các trang thiết bị hiện đại hàng đầu khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực

Từ năm 2019 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã khám 450.000 lượt bệnh nhân, trong đó có 100.000 lượt điều trị nội trú. Trên 11.000 ca được phẫu thuật, trong đó có gần 1.000 ca phẫu thuật đặc biệt thuộc tuyến trên liên quan đến lĩnh vực sọ não, cột sống, thay khớp háng, khớp gối, ghép tay, ghép xương, bơm cement cột sống… góp phần cứu chữa kịp thời nhiều bệnh nhân nặng, giảm thiểu tối đa chi phí đi lại cho người bệnh.

Bên cạnh đó, Bệnh viện luôn chủ động áp dụng các quy định về đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế theo Luật Đấu thầu đối với cơ sở y tế tư nhân, vì thế hạn chế tối đa và giải quyết được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, chủ động mọi tình huống, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ khám, điều trị. Bệnh viện cũng là một trong những đơn vị được UBND tỉnh Thanh Hóa cho chủ trương xây dựng khu thu dung, điều trị Covid-19 và xây dựng, vận hành 2 khu xét nghiệm Real-Time PCR.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực và Tổng công ty Hợp Lực luôn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hàng năm dành khoảng 5 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, xây nhà đại đoàn kết và các hoạt động thiện nguyện…

Cùng với đó, Bệnh viện đã thành lập các tổ chức đoàn thể. Chi bộ Đảng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực có 40 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Hợp Lực, nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của Tổng công ty Hợp Lực về Dự án đầu tư Bệnh viện quốc tế Sản - Nhi Hợp Lực.

Sau khi nghe báo cáo và thăm thực tế bệnh viện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện, cơ chế để thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong thu hút, huy động các nguồn lực ngoài nhà nước phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có việc đầu tư xây dựng và vận hành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Thủ tướng cũng ghi nhận đóng góp của Tổng công ty Hợp Lực, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đã chung tay cùng cả nước trong công cuộc phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực phát biểu về Dự án Bệnh viện Quốc tế Sản - Nhi Hợp Lực

Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của Tổng công ty Hợp Lực về đầu tư Dự án Bệnh viện Quốc tế Sản - Nhi Hợp Lực quy mô 500 giường, vốn đầu tư 700 tỷ đồng. Thủ tướng đề nghị Bệnh viện làm việc với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh, các quy định của pháp luật để triển khai dự án, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận.

Liên Phương

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tong-cong-ty-co-phan-hop-luc-dau-tu-benh-vien-quoc-te-san---nhi-hop-luc-d202975.html