Tổng Bí thư: Nói hay, nhưng phải chuyển biến trong hành động

Sáng 23/6, tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 'nói nhiều nhưng quan trọng là có chuyển biến trong cuộc sống hay không. Nói hay là cần rồi, thuyết phục nhau là cần rồi, nhưng sau đó phải chuyển biến trong thực tế hành động, đó là cái cần'.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, được lắng nghe nhiều ý kiến cử tri hơn

Đề nghị loại bỏ lợi ích cục bộ

Mở đầu, cử tri Trịnh Quốc Việt (phường Thanh Nhàn) bày tỏ hài lòng khi Quốc hội tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn.

Theo ông Việt, điều này đáp ứng mong muốn của cử tri, làm phong phú thêm hoạt động của Quốc hội cung như biểu thị phần nào việc kiểm soát quyền lực nhằm hạn chế yếu kém để thúc đẩy sự phát triển.

Vấn đề cử tri quan tâm và mong muốn hơn cả là sau phiên chất vấn, sau khi có nghị quyết của Quốc hội thì phải được tổ chức thực hiện, các tư lệnh ngành thực hiện lời hứa như vấn đề y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi những vấn đề lớn như nợ công, làm sao khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.

Nói đến y tế, cử tri Nguyễn Công Chất (phường Phạm Đình Hổ) phản ánh, dù đã phát triển nhưng chẳng may vào bệnh viện mới thấm thía được ốm đau thế nào.

“Bà Bộ trưởng Y tế nói ngành không có phong bì, phong bao. Nhưng tôi nằm viện 2 ngày nếu không có quà cũng chưa được cấp thuốc. Bà Bộ trưởng cũng nó rằng, bồi dưỡng làm thêm của bác sỹ không đủ 1 bát phở. Nhưng với lương như thế, mức bồi dưỡng như thế thì làm sao nhiều bác sỹ có ô tô đi làm như thế?”, cử tri Chất nêu.

Hay vấn đề giáo dục học đường cũng vô cùng bức xúc khi liên tục xảy ra tình trạng nữ sinh đánh nhau, đánh hội đồng, làm tổn thương đến học sinh, phụ huynh và cả những người có trách nhiệm.

Theo cử tri, đạo đức văn hóa có nhiều vấn đề nổi cộm xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố do mạng xã hội, phim ảnh…

Đặc biệt, cử tri rất quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng.

“Dự án trên dưới 10 nghìn tỷ đồng thua lỗ, làm nghèo đất nước. Không phải họ không có năng lực, trình độ mà chính là do thiếu trách nhiệm, có lợi ích nhóm. Sân bay Tân Sơn Nhất tắc nghẽn như thế, vậy mà lại có sân golf trong đó? Tôi thấy lạ lắm, nhân dân lạ lắm. Tôi cho rằng, cần phải xem xét, lấy lợi ích dân tộc, đất nước lên trên hết, loại bỏ lợi ích cục bộ”, cử tri Chất nói.

Cử tri cũng nhấn mạnh, chống tham nhũng phải đi kèm với chống lãng phí, nếu không cũng chỉ được một nửa thôi.

Chất vấn không phải để hỏi, trả lời

Tiếp thu các ý kiến của tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn, được lắng nghe nhiều ý kiến hơn.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng

“Với tư cách cử tri, đại diện cho tiếng nói của nhân dân các bác phản ánh thêm, đề xuất thêm, góp ý phê bình thêm những vấn đề lớn của đất nước, chúng tôi rất mong muốn và lắng nghe các ý kiến”, Tổng Bí thư nói.

Đồng tình với đánh giá của cử tri là kỳ họp 3 đã thành công rất tốt đẹp, theo Tổng Bí thư, kỳ họp diễn ra từ 22/5 đến 21/6 đã thu được khối lượng công việc rất lớn với nhiều luật, nghị quyết được thông qua và cho ý kiến nhiều dự án luật.

Riêng Luật Quy hoạch vừa rồi chưa thông qua được vì khó còn nhiều ý kiến khác nhau nên cần phải tiếp tục xem xét.

Đặc biệt, tại kỳ họp 3 đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự 2015. “Đây là bộ luật rất lớn, rất quan trọng, nhạy cảm, chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi, thông qua tại khóa trước rồi nhưng chưa thực hiện được phải dừng lại để sửa”, Tổng Bí thư cho biết, tại kỳ họp 3 đưa ra thảo luận, tranh luận, chỉ 1 điều thôi cũng mất nhiều thời gian mới thông qua được với tỷ lệ cao.

Điểm đáng chú ý là phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề. Ngoài hàng nghìn ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp, các phiên chất vấn tại chỗ, ĐBQH tranh luận, chất vấn rất thẳng thắn. Nếu như trước đây phần lớn chỉ hỏi và trả lời, thì giờ chuyển nhiều sang tranh luận, không chỉ tranh luận với các thành viên Chính phủ, mà còn tranh luận giữa các đại biểu với nhau.

Ngoài những thành công có được, Tổng Bí thư cũng cho rằng, vẫn còn nhiều hạn chế như các cử tri phản ánh. Nhất là, chất vấn làm sao để thấy được trách nhiệm, để làm sao sửa chữa những hiếu sót, hạn chế để làm tốt hơn chức trách của mình.

“Chất vấn không phải để hỏi, để trả lời, tìm kiếm thông tin, mà là để xem xét trách nhiệm của anh để xảy ra việc đó, không thể đổ cho khách quan được, phải nhận trách nhiệm và hứa lần sau sửa”.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, điều quan trọng sắp tới là thực hiện thế nào, đưa nghị quyết sau chất vấn đi vào cuộc sống ra sao.

“Các bác băn khoăn điều đó? Chúng tôi cũng băn khoăn điều này. Nói nhiều nhưng quan trọng là có chuyển biến trong cuộc sống hay không. Nói hay là cần rồi, thuyết phục nhau là cần rồi, nhưng sau đó phải chuyển biến trong thực tế hành động, đó là cái cần”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/tong-bi-thu-noi-hay-nhung-phai-chuyen-bien-trong-hanh-dong_t114c67n120697