Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Bạc Liêu

Sáng ngày 20/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi làm việc tại tỉnh Bạc Liêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

Phát biểu trong buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật tỉnh Bạc Liêu đã làm được trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong buổi làm việc sáng ngày 20/2

Tổng Bí thư đánh giá, bên cạnh những khó khăn như: Điểm xuất phát thấp, nguồn nhân lực còn hạn chế, kết cấu hạ tầng yếu kém, xa trung tâm..., thời gian vừa qua, Bạc Liêu còn phải chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn. Nhưng trong năm 2016, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 5,38% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển rõ rệt, sản lượng lương thực đạt trên 1 triệu tấn. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,31%... là cả một sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với những mục tiêu định hướng phát triển lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đưa ra trong thời gian tới. Tổng Bí thư cho rằng, Bạc Liêu phải chú trọng hơn nữa việc hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển toàn diện, phù hợp với tiềm năng thế mạnh của tỉnh.


Tổng Bí thư đến thăm Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liệu tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu

Tổng Bí thư đề nghị, Bạc Liêu cần ưu tiên phát triển nền kinh tế nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Trong đó, có nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản mà mũi nhọn là con tôm. Phải ứng dụng công nghệ cao, đưa Bạc Liêu trở thành một trung tâm của ngành tôm cả nước. Đồng thời, chú trọng phát triển kinh tế biển, đánh bắt xa bờ, kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Tổng Bí thư nêu rõ, muốn thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, trước hết Bạc Liêu cũng như cả nước cần chăm lo thực hiện thật tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng. Cần nghiêm túc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Tổng Bí thư cũng nhắc nhở Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong việc thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng cần phải làm thường xuyên, liên tục.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng ghi nhận các kiến nghị xác đáng của tỉnh về nguồn lực và cơ chế chính sách để phát triển và lưu ý: Bạc Liêu cần lựa chọn một số việc để tập trung thực hiện theo thứ tự ưu tiên, có trọng tâm trọng điểm, mang lại hiệu quả rõ nét, đưa Bạc Liêu vươn lên phát triển mạnh mẽ trong vùng ĐBSCL.

Trước đó, chiều 19/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính của Tập đoàn Việt – Úc (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình); thăm Dự án Nhà máy điện gió Bạc Liệu (xã Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu) và đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hạnh (ở xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long).


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính của Tập đoàn Việt – Úc

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tham-va-lam-viec-tai-bac-lieu-post187365.html