Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phật Tích (Bắc Ninh)

Sáng 13-11, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2016) tại thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân dân thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du (Bắc Ninh).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân dân thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du (Bắc Ninh).

Sáng 13-11, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2016) tại thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Nói chuyện thân mật với bà con thôn Phật Tích và cán bộ, nhân dân địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, ngoan cường quật khởi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được hòa chung không khí phấn khởi của người dân trong niềm vui của ngày hội. Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới cán bộ Mặt trận tỉnh Bắc Ninh và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong cả nước.

Chứng kiến cuộc sống ấm no, hạnh phúc của một vùng nông thôn mới, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, đường sá rộng mở, công nghiệp phát triển; nhà cửa khang trang, đời sống được nâng cao, nhân dân đã chung tay xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc các cấp có nhiều hoạt động thiết thực.

Nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đã đạt được sau 30 năm đổi mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ như ngày nay. Vai trò, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao. Tổng Bí thư cho rằng, có được những kết quả đó là do đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta đã huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong từng giai đoạn cách mạng. Không có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta không có những thắng lợi như ngày nay. Nhắc lại quá trình hình thành, phát triển của các tổ chức Mặt trận từ khi Đảng ta ra đời, Tổng Bí thư cho rằng, vai trò của Mặt trận rất lớn; việc thành lập Mặt trận là yêu cầu khách quan của cách mạng Việt Nam; là sự lựa chọn sáng suốt, sáng tạo của Đảng ta. Tổng Bí thư nhắc lại câu nói của Bác Hồ, chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng của cách mạng. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Theo Tổng Bí thư, đoàn kết là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân, đại đoàn kết và đoàn kết quốc tế…

Tổng Bí thư nêu rõ, trong điều kiện ngày nay, Mặt trận ngày càng có nhiều hoạt động sáng tạo, như tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,... Tổng Bí thư mong rằng, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc, tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư lưu ý, thời gian tới, tình hình còn diễn biến phức tạp, bên cạnh thuận lợi cơ bản đất nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài, kể cả tích cực, tiêu cực. Bên cạnh đó, việc chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy lợi ích chưa được ngăn chặn, đẩy lùi… Tổng Bí thư mong rằng, trong phát triển kinh tế phải giữ cho được những nét đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc.

Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục tổng kết kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đạt nhiều thành tích hơn nữa, người dân có cuộc sống ấm no, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn minh, tình nghĩa anh em lối xóm tốt đẹp, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển chung của đất nước.

Tại ngày hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo địa phương đã tặng quà cán bộ thôn Phật Tích và một số gia đình nghèo trong thôn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương, trồng cây lưu niệm tại chùa Phật Tích - Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31258702-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-thon-phat-tich-bac-ninh.html