Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar

Online – Ngay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Indonesia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Jakarta (Indonesia) đến Thủ đô Naypyidaw, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar theo lời mời của Tổng thống Htin Kyaw.

Đúng 12 giờ trưa (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Naypyidaw. Đón Đoàn tại sân bay, phía Myanmar có: Bộ trưởng Bộ Giao thông và Viễn thông U Than Sin Maung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao U Kyan Zeyar và một số quan chức nước bạn. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương và cán bộ Đại sứ quán.

Myanmar là đất nước rất giàu tài nguyên thiên nhiên, với hơn 50% diện tích là rừng; có nhiều đá quý, đa dạng về thể loại. Myanmar cũng dồi dào các khoáng sản như vàng, sắt thép và đồng; có trữ lượng dầu khí và khí tự nhiên rất lớn, đứng thứ 10 thế giới với trữ lượng dầu khoảng 3,2 tỷ thùng và khí ước tính 89,7 nghìn tỷ m3.

Cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Myanmar có quan hệ hợp tác rất sớm với Việt Nam. Chính phủ và nhân dân Myanmar luôn dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ trong hai cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Năm 1957, Việt Nam lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Yangon. Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Myanmar. Trên nền tảng đó, các thệ lãnh đạo, nhân dân Việt Nam, Myanmar vun đắp và xây dựng mối quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này được đánh giá là một dấu mốc mới, nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới với việc xác lập khuôn khổ quan hệ mới. Đây là chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Myanmar sau 20 năm kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Đỗ Mười, vào năm 1997.

Cờ Việt Nam và Cờ Myanmar được treo dọc các tuyến phố Thủ đô Naypyidaw chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo kế hoạch, chuyến thăm diễn ra trong 3 ngày từ 24 đến 26-8-2017, với nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng của Tổng Bí thư: Gặp riêng và hội đàm chính thức với Tổng thống Htin Kyaw; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội, kiêm Chủ tịch Lưỡng viện; hội kiến với Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao; tiếp Lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền; tiếp Tổng tư lệnh Quân đội; tiếp Lãnh đạo Đảng Đoàn kết và phát triển liên bang.... và tham gia nhiều hoat động khác.

Báo Quân đội nhân dân Online sẽ liên tục cập nhật hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Myanmar trong các tin tiếp theo.

Tin, ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-bat-dau-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-cong-hoa-lien-bang-myanmar-515941