Tôn vinh nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu

Kỷ niệm 10 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2011), các địa phương đã tổ chức tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu, phát động phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao.

Đồng Tháp đã tôn vinh 118 gia đình tiêu biểu tỉnh năm 2011, Nhân dịp này, tỉnh cũng biểu dương 300 CLB gia đình phát triển bền vững, gần 30 ngàn gia đình hiếu học, các CLB gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ 3... Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2015 mỗi ấp có 1 CLB phòng chống bạo lực gia đình. Vĩnh Long đã họp mặt biểu dương trên 100 gia đình văn hóa tiêu biểu ở 8 huyện, thành phố trong tỉnh. Mục tiêu của chủ yếu của công tác gia đình tại Vĩnh Long trong năm 2011 và những năm tiếp theo là ổn định, củng cố và xây dựng gia đình văn hóa theo tiêu chí: ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phấn đấu mỗi gia đình thực sự là tổ ấm, là tế bào lành mạnh của xã hội. Trước đó, ngày 27/6, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Vĩnh Long đã tổ chức “Hội thi thể thao gia đình tỉnh Vĩnh Long lần thứ 2/2011” với sự tham dự của đại diện 111 gia đình văn hóa tiêu biểu. Các bộ môn TDTT hội thi gồm: cầu lông, bóng bàn, chạy tiếp sức gia đình và thi đội cà om lấy nước. Hội thao được tổ chức luân phiên ở các huyện, thành phố trong tỉnh nhằm tạo sân chơi giao lưu vui khỏe cho các gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh hàng năm. Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và khai mạc hội thi “Gia đình tài năng” lần thứ I năm 2011. 7 đội gồm 14 gia đình đại diện cho 180 gia đình văn hóa tiêu biểu trong tỉnh tham gia hội thi “Gia đình tài năng”. Các đội sẽ trải qua 3 phần thi: tài năng nghệ thuật dành riêng cho từng gia đình; phần thi kiến thức trắc nghiệm và ứng xử trong các tình huống dành cho đồng đội. Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 3 giải nhì và 4 giải ba cho phần thi của các gia đình; 1 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba cho phần thi đồng đội. Dự kiến sau hội thi lần này, tỉnh sẽ tổ chức 2 năm 1 lần hội thi “Gia đình tài năng” nhằm tạo sân chơi để các gia đình thể hiện tài năng và góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trở thành gia đình văn hóa tiêu biểu. Ngày 28/6, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao để kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2011. Ngày hội gia đình Việt Nam năm nay với thông điệp “Bằng các hoạt động thiết thực để xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình. Chuỗi hoạt động của ngày hội bao gồm: liên hoan văn nghệ, thi năng khiếu và trang phục tự chọn; thi đấu thể thao và giao lưu tọa đàm với sự tham gia của 36 gia đình tiêu biểu đến từ 18 huyện, thành phố sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 30/6. Ngày 28/6, tỉnh Phú Yên đã tổ chức buổi tọa đàm nêu cao và phát huy giá trị gia đình truyền thống của dân tộc trong thời đại mới. Nhân dịp này, UBND tỉnh Phú Yên đã trao khen thưởng cho 3 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Phú Yên hiện có 192 câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững tại 50/112 xã, phường với gần 6.000 hộ gia đình tham gia. Ngoài ra, Phú Yên còn có 10 “Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình” góp phần tích cực vào việc xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh. Trên 84% hộ gia đình tại Phú Yên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Thái Nguyên đã biểu dương và tặng bằng khen cho 45 gia đình văn hóa tiêu biểu, 10 Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong thời gian vừa qua. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phát động cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn với chủ đề “Chung tay góp sức xây dựng gia đình Việt Nam bền vững”, phấn đấu hàng năm có trên 85 % gia đình hội viên phụ nữ đạt gia đình văn hóa.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=466185&co_id=30071