Tôn vinh 167 gương tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất

Ngày 24/7, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV - năm 2023.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", những năm qua, các cấp Công đoàn (CĐ) đã không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nổi bật là phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" trong cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Từ phong trào thi đua này đã xuất hiện nhiều gương công nhân, lao động (CNLĐ) tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh - giải thưởng mang tên vị lãnh tụ của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam, nhằm vinh danh CNLĐ trực tiếp sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo".

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh được trao tặng lần đầu tiên vào năm 2008 và trao tặng 5 năm/ lần vào năm diễn ra Đại hội CĐ Việt Nam. Sau 3 lần tổ chức, đến nay đã có 309 CNLĐ xuất sắc, tiêu biểu được vinh dự nhận giải thưởng cao quý này.

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023 được xét chọn kỹ lưỡng từ cơ sở; trong đó nhấn mạnh vào tiêu chí có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao được người sử dụng LĐ hoặc cấp có thẩm quyền công nhận. Trên cơ sở 203 hồ sơ giới thiệu của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, qua quá trình thẩm định, đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, Hội đồng xét chọn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết định trao tặng giải thưởng cho 167 CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc nhất trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế với 808 đề tài, mô hình, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, mang lại nhiều sản phẩm có giá trị, làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội với số tiền 2.787 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (bên phải) trao thưởng cho các công nhân, lao động tiêu biểu

Trong số các cá nhân được trao tặng giải thưởng có những cá nhân tuổi đời còn rất trẻ như anh Nguyễn Mai Thắng (SN1995, Phó Quản đốc Phân xưởng Cơ điện, Công ty Điện lực Nghệ An, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Hay anh Hoàng Văn Thành (SN 1990) là kỹ sư cao cấp đã có 10 năm kinh nghiệm, trong quá trình làm việc luôn nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, nghiên cứu và có nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi cho Công ty Cannon Việt Nam hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, có cá nhân vinh dự được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ như ông Vũ Lương Hưng (Quản đốc phân xưởng Cơ điện, Công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh); hay như anh Nguyễn Xuân Khang (Trưởng kho Công cụ, Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, CĐ Công ty CP Cảng Hải Phòng) có 4 bằng "Lao động sáng tạo".

Dù khác nhau về lĩnh vực công tác, tuổi đời, tuổi nghề, điều kiện làm việc, hoàn cảnh gia đình..., song các cá nhân được tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần này đều có một điểm chung, đó là ý chí kiên trì, bền bỉ, tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, khát vọng cống hiến, say mê nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất. Họ luôn thể hiện được tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt lên những khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến dự Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV - năm 2023, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệt liệt chức mừng 167 CNLĐ xuất sắc, tiêu biểu được trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, đồng thời mong muốn các CNLĐ cần tiếp tục phát huy tinh thần tự hào, bản lĩnh trí tuệ của người lao động Việt Nam, tích cực học tập, nâng cao tay nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình, thao tác nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; luôn nỗ lực, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đặc biệt, mong muốn các tấm gương tiêu biểu ngày càng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần phấn đấu không ngừng tới các đồng nghiệp, qua đó tạo động lực mạnh mẽ, khích lệ đội ngũ CNLĐ trong cả nước hăng say lao động, say mê sáng tạo đưa phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tại" lên tầm cao mới cả về chiều rộng và chiều sâu, từ đó góp phần xây dựng và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Xuân Hương - Quỳnh Anh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/ton-vinh-167-guong-tieu-bieu-co-nhieu-thanh-tich-xuat-sac-trong-lao-dong-san-xuat_150265.html