Tối ưu hóa ngân sách nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani cho biết sẽ nỗ lực tối ưu hóa hơn nữa ngân sách nhà nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) trong nước.

Kiểm đếm tiền giấy rupiah tại Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp lần thứ 4 tại Jakarta, Indonesia ngày 3/8, bà Sri Mulyani cho biết, Bộ Tài chính vẫn còn 60% trong số ngân sách nhà nước năm 2023 có thể chi tiêu. Bộ này ủng hộ việc sử dụng ngân sách nhà nước để thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm trong nước.

Mức trần của ngân sách nhà nước năm nay là 3.061.200 tỷ rupiah (khoảng 200 tỷ USD) và vẫn còn tới 1.805.500 tỷ rupiah có thể sử dụng trong những tháng còn lại của năm nay.

Bà Sri Mulyani cho hay, chính phủ cam kết thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm trong nước bằng cách thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm cả việc tập trung vào các nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Chính phủ hiện đang nỗ lực thực hiện thành công chính sách tăng cường sử dụng sản phẩm trong nước, đặc biệt là sản phẩm của các MSME. Chính sách này dự kiến sẽ thúc đẩy các bộ và cơ quan ở cấp trung ương và khu vực tăng chi tiêu cho các sản phẩm trong nước.

Ngoài ra, chính phủ đang đặt mục tiêu chi tới 250.000 tỷ rupiah từ ngân sách nhà nước để mua các sản phẩm thủ công và sản phẩm của MSME trong nước.

Bà Sri Mulyani khẳng định những biện pháp như vậy chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho các MSME, đặc biệt là vào thời điểm này khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực vươn lên sau những tác động bất lợi của đại dịch COVID-19.

Cũng theo bà Sri Mulyani, chính phủ đã thiết lập Kế hoạch mua sắm chung, với tổng giá trị 112.450 tỷ rupiah, cho 5,3 triệu gói mua sắm, với mức thực hiện hiện tại được ghi nhận là 387.810 tỷ rupiah cho 768 gói thầu.

Văn Phong (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/toi-uu-hoa-ngan-sach-nha-nuoc-de-ho-tro-doanh-nghiep/301804.html