Tốc độ sản xuất xe tăng Abrams của Mỹ giảm nghiêm trọng so với thập niên 1980

Vào những năm 1980, Mỹ sản xuất 75 chiếc xe tăng M1 Abrams mỗi tháng, nhưng hiện giờ con số chỉ là 12, nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng trên?

Theo dữ liệu công khai, từ năm 1979 đến năm 1993, tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ đã sản xuất 8.800 xe tăng M1 Abrams với nhiều sửa đổi khác nhau.

Đồng thời tốc độ sản xuất trung bình là 840 chiếc mỗi năm, hoặc 75 chiếc mỗi tháng, và điều này bất chấp thực tế là nếu cần, Washington vẫn có khả năng tăng gấp đôi tốc độ chế tạo.

Nhưng giờ đây, căn cứ vào hợp đồng hiện tại với Quân đội Mỹ và những khách hàng khác, hóa ra các nhà máy của Mỹ hiện chỉ có thể sản xuất 12 xe tăng M1 Abrams mỗi tháng, hoặc chỉ tối đa 135 chiếc mỗi năm. Điều này được nêu trong một đánh giá của tờ báo quốc phòng Ba Lan Defense24.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng hiện nay Mỹ không sản xuất xe tăng Abrams mới "từ đầu" mà hiện đại hóa những phương tiện cũ được lấy ra từ kho lưu trữ và phân bổ cho các hợp đồng ký với Quân đội Hoa Kỳ hoặc những nước khác.

Rất ngạc nhiên khi đó có thể chỉ là khung thân xe tăng, bởi ngay cả tháp pháo cũng đã được tháo dỡ và để trong kho bảo quản, khi hiện đại hóa chúng mới được mang ra và lắp ráp lại với nhau.

Số lượng xe tăng Abrams được Mỹ cung cấp theo các hợp đồng hiện chỉ là 12 chiếc mỗi tháng.

Trong lúc này, giới quan sát vẫn bất đồng với ước tính có bao nhiêu chiếc Abram đang được dự trữ trên đất Mỹ.

Ví dụ, trang Defence24 dựa trên tính toán của họ cho rằng có tổng cộng 6.000 xe, và con số này bao gồm những chiến xa trong các đơn vị trực chiến của Quân đội Hoa Kỳ, số khác nằm tại các căn cứ lưu trữ ở nước ngoài và phần còn lại được cất giữ ngay trong lãnh thổ Mỹ.

Đồng thời, chúng ta có thể so sánh điều này với số liệu được đưa ra bởi Military Balance 2023, trong đó cho biết vào đầu năm nay, Mỹ chỉ có 2.500 xe tăng M1 Abrams thuộc mọi biến thể trong các đơn vị chiến đấu và có tới 2.000 xe trong kho dự trữ, tổng cộng là khoảng 4.500 chiếc.

Ngoài ra dữ liệu mà Mỹ gửi cho Cơ quan đăng ký vũ khí thông thường nói rõ hiện tại họ chỉ có tổng cộng 4.200 xe tăng còn có thể sử dụng được.

Trong tương lai gần, tổng khối lượng hợp đồng trang bị xe tăng M1 Abrams hiện đại hóa cho Quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh lên tới 1.500 chiếc. Điển hình như Ba Lan kỳ vọng sẽ nhận được trung bình 83 xe tăng mỗi năm trên tổng số 250 xe theo thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 năm 2021.

Và tất cả những điều trên hoàn toàn có thể lý giải vì sao Mỹ hiện đang bị hạn chế về khả năng cung cấp xe tăng cho các đồng minh, đặc biệt là Ukraine.

Xe tăng M1 Abrams của Mỹ trong hoạt động tác chiến thực tế.

Theo Defense24

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/toc-do-san-xuat-xe-tang-abrams-cua-my-giam-nghiem-trong-so-voi-thap-nien-1980-post661666.html