Toàn cảnh Quảng Bình chìm trong biển nước…

Tamnhin.net - Chịu ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới, những ngày qua mưa xối xả trên khắp tỉnh Quảng Bình đã làm ngập hàng chục ngàn ngôi nhà, cuốn theo tài sản và gia súc, gia cầm của người dân theo dòng nước lũ. Các tuyến đường bị chia cắt, công tác di dời dân, cứu trợ khẩn cấp gặp nhiều khó khăn vì phải dùng chủ yếu tàu thuyền để đi lại. Đây được xem là một trong những cơn lũ lịch sử trong tỉnh Quảng Bình, mực nước sông Gianh thấp hơn đợt lũ lịch sử năm 2007 chỉ 0,7m.

Có nơi ngập sâu hàng mét

Tuy các hồ, đập thủy điện và thủy lợi lớn (ngoài hồ Bộc Vinh, thành phố Đông Hới) chưa có thông báo và kế hoạch xả lũ, nhưng mưa lớn với lượng đo được từ 600-900mm nên toàn tỉnh Quảng Bình bị nhấn chìm trong biển nước. Tính đến 10 giờ ngày 15/10, tại Quảng Bình đã có 4 người chết và 4 người bị mất tích, 7 người bị thương, gần 30.000 ngôi nhà bị ngập, hàng chục hec-ta hoa màu bị nhấn chìm.

Ghi nhận tại các tuyến đường của Thành phố Đồng Hới đều bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m như các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Tố Hữu, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp… đều ngập sâu, khiến các phương tiện ô tô, xe máy không thể qua lại.

Ở Ba Đồn, mưa lớn trong những ngày qua nên từ chiều 14/10 các tuyến đường đều bị ngập sâu, hơn 18 ngàn ngôi nhà bị ngập nước. Người dân phải thức trắng đêm để chuyển đồ đạc, vật dụng di chuyển lên nơi cao hơn.

Vùng rốn lũ là 2 huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa đã bị chia cắt với các địa phương khác. Những tuyến đường như Hồ Chí Minh nhánh Đông tại xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) và đường Quốc Lộ 12A đoạn qua xã Đức Hóa và Quốc Lộ 15 đoạn qua xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa). Hai huyện bị chia cắt về đường bộ, tuyến đường sắt Bắc-Nam bị sạt lở cung đường Lạc Sơn, Lệ Sơn thuộc địa phận xã Châu Hóa (huyện Tuyên Hóa). Để đến với 2 huyện miền núi này phải đi bằng thuyền và các xuồng máy cơ động của cơ quan chức năng bố trí để qua các điểm ngập sâu này.

Từ 8 giờ sáng ngày 15/10, lượng mưa đã có giảm và một số điểm nước bắt đầu rút.

Một số hình ảnh Phóng viên và CTV ghi lại tại Quảng Bình trong đợt mưa lũ này:

Nhiều tuyến đường bị ngập nước, gây chia cắt không thể đi lại.

Xe chở hàng qua cửa khẩu Cha Lo về xuôi đã bị ách tắc do nước lũ gây ngập đường.

Hàng ngàn hộ dân bị ngập sâu hơn 3m nước.

Đường sắt bị ngập và sạt lỡ nghiêm trọng tại cung đường Lạc Sơn

Đường tại Thị xã Ba Đồn ngập nước

Nước tràn vào nhà rất nhanh tại thị xã Ba Đồng

Đường Lê Lợi TP Đồng Hới

TP Đồng Hới ngập nặng

Đường độc đạo lên bản Tung Sơn, xã Thượng Thach, Bố Trạch

Lực lượn chức năng đến đưa người đi cấp cứu

Lực lượng cứu hộ hoạt động suốt ngày đêm

Nhiều trụ sở bị nước nhấn chìm

Thanh Hà

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/toan-canh-quang-binh-chim-trong-bien-nuoc-144264.html