Toàn cảnh lễ đón Thủ tướng Đức thăm Việt Nam

Chiều 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 - 14/11.

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam từ 13-15/11. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ dự Lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; gặp gỡ báo chí; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; dự Hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam - Đức; dự lễ chiêu đãi chính thức.

Lễ đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz chiều 13/11.

Đoàn đại biểu tháp tùng Thủ tướng Đức có Quốc Vụ khanh, Người Phát ngôn Chính phủ Steffen Hebestreit; Nghị sĩ Quốc hội, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Franziska Brantner; Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner; Cố vấn Chính sách đối ngoại và An ninh Jens Plötner; Cố vấn Chính sách kinh tế Steffen Meyer; Chánh Văn phòng Jeannette Schwamberger và các quan chức cấp cao khác.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sinh ngày 14/6/1958, nhậm chức từ tháng 12/2021. Ông từng giữ vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội, là thành viên đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD).

Trong các phát biểu nhậm chức và tại Hội nghị cấp cao G7 (26-28/6/2022), Thủ tướng Scholz đều nhắc đến Việt Nam như một đối tác quan trọng, giàu tiềm năng mà Đức muốn tăng cường hợp tác.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 13-14/11.

Ông Scholz và phu nhân từng đi du lịch Việt Nam trong khoảng thời gian 2014 – 2015. Ông yêu thích ẩm thực Việt Nam và hay đến thưởng thức các nhà hàng Việt Nam tại Hamburg.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một thủ tướng Đức sau 11 năm, khi bà Angela Merkel đến Việt Nam tháng 10/2011.

Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 9/1975. Hai nước ký Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai vào tháng 10/2011.

Hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á và đứng thứ sáu ở châu Á.

10 tháng đầu năm 2022, thương mại song phương Việt Nam – Đức đạt 7,61 tỷ USD (xuất khẩu) và 2,97 tỷ USD (nhập khẩu).

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một thủ tướng Đức sau 11 năm, khi bà Angela Merkel đến Việt Nam tháng 10/2011.

Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 9/1975. Hai nước ký Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai vào tháng 10/2011.

Hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á và đứng thứ sáu ở châu Á.

10 tháng đầu năm 2022, thương mại song phương Việt Nam – Đức đạt 7,61 tỷ USD (xuất khẩu) và 2,97 tỷ USD (nhập khẩu).

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ dự Lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; gặp gỡ báo chí; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; dự Hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam - Đức; dự lễ chiêu đãi chính thức.

Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz hội đàm cùng phái đoàn.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu trong cuộc hội đàm.

Một số hình ảnh khác tại lễ đón.

Chuẩn bị lễ đón Thủ tướng Đức.

Đắc Huy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/toan-canh-le-don-thu-tuong-duc-tham-viet-nam-ar713499.html