Tọa đàm ra mắt tập di cảo 'Anh hùng còn chi' của cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Tối 22/11, tại Hà Nội, diễn ra tọa đàm ra mắt tập di cảo của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – 'Anh hùng còn chi', nhằm cung cấp cho bạn đọc một hình dung tổng thể hơn về sự nghiệp văn chương và hành trình cuộc đời của nhà văn trong giai đoạn những năm 1970 - 2021.

Tọa đàm ra mắt di cảo với sự tham gia của 3 vị khách mời: Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên; Họa sĩ Lê Thiết Cương – họa sĩ vẽ bìa cho cuốn sách và tiến sĩ Văn học Mai Anh Tuấn – người biên soạn cuốn sách “Anh hùng còn chi” cùng sự góp mặt đặc biệt của hai người con trai cố nhà văn – anh Nguyễn Phan Bách và anh Nguyễn Phan Khoa.

Ngoài ra, rất nhiều khách mời nổi tiếng trong giới văn học và nghệ thuật nước nhà tới tham dự tọa đàm để cùng tìm hiểu, chia sẻ và bàn luận về những câu chuyện, những kỉ niệm về cuộc đời của cố nhà văn, trong đó phải kể đến: Nhà thơ dân gian Bảo Sinh; PGS.TS Ngô Văn Giá; Họa sĩ Đào Hải Phong...

Tọa đàm với sự tham gia của nhiều khách mời và bạn đọc.

Tập di cảo “Anh hùng còn chi” là thành quả từ quá trình tìm kiếm, lựa chọn và giới thiệu những bài thơ chưa từng được biết đến của Nguyễn Huy Thiệp, một số truyện ngắn đã xuất bản nhưng vì lẽ nào đó bị lãng quên, các kịch bản phim, tiểu luận, những ký họa trên gốm, cùng những tấm ảnh tư liệu quý giá theo mỗi dấu mốc cuộc đời nhà văn.

Cuốn sách cũng giới thiệu hai kịch bản phim do chính tay ông viết là “Tướng về hưu” (hoàn thành và được đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi sử dụng làm thành phim cùng tên vào năm 1988) và “Không còn vua” hoàn thành vào năm 2002.

Khác với những tọa đàm ra mắt sách thông thường, sau khi kết thúc phần giới thiệu về thông tin cuốn sách và phần hỏi đáp với khán giả, những vị khách mời tham dự tọa đàm lần lượt được mời lên sân khấu, cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm về lần đầu tiên tiếp xúc và những dấu ấn khó quên với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Đặc biệt, họa sĩ Lê Thiết Cương – người bạn thân thiết của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã cho khán giả thấy được một góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống đời thường giản dị của cố nhà văn cùng gia đình.

Tập di cảo “Anh hùng còn chi” của cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Kết thúc buổi tọa đàm, anh Nguyễn Phan Bách – con trai trưởng của nhà văn Nguyễn Huy Thưởng xúc động chia sẻ: “Tôi rất đỗi vui mừng vì trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành và cho ra mắt cuốn di cảo “Anh hùng còn chi” của bố tôi. Trong quá trình ra mắt, tôi có được sự giúp đỡ rất lớn từ mọi người, những tư liệu quý, những bản thảo và thư tay của bố tôi đã được lưu giữ và trao trả lại cho gia đình.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Tiến sĩ Văn học Mai Anh Tuấn – người đã tập hợp và biên tập cuốn di cảo của bố tôi một cách hoàn hảo nhất. Đồng thời cảm ơn Nhã Nam đã mang đến cho bạn đọc một cuốn sách đẹp và chất lượng như ngày hôm nay”.

Tin và ảnh: Mai Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/toa-dam-ra-mat-tap-di-cao-anh-hung-con-chi-cua-co-nha-van-nguyen-huy-thiep-post273626.html