Tọa đàm, bàn giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số thư viện trong CAND

Chiều 28/4, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm 'Thư viện thời kỳ chuyển đổi số'. Đây là sự kiện do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã tổ chức, có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý và lãnh đạo các Trung tâm Lưu trữ và Thư viện các học viện, trường ở trong và ngoài lực lượng CAND.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị cho biết: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiều thành tựu khoa học, công nghệ mới, nhất là công nghệ số, đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất, tổ chức và sinh hoạt xã hội, tạo ra sự phát triển nhảy vọt của nhiều doanh nghiệp, nhiều lĩnh vực, nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh đó, ngày 11/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 206 phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chương trình đặt ra mục tiêu “Ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; đảm bảo cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập". Có thể nói, Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện là cơ sở tạo đột phá trong lĩnh vực thư viện nhằm số hóa tài nguyên, tài liệu trong hệ thống thư viện, giúp cho hệ thống thư viện phát triển trong không gian số với nhiều dịch vụ tiện ích cho người dùng tin trong việc tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin.

Tọa đàm có sự tham gia của nhiều cán bộ gắn bó lâu năm với công tác thư viện ở trong và ngoài lực lượng CAND.

Cũng theo Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị luôn chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với Chương trình Chuyển đổi số thư viện trong CAND. Trong đó tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 143, ngày 8/4/2021 về Triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong lực lượng CAND với mục tiêu tổng quát đến năm 2030 chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện hệ thống thư viện trong CAND; hình thành môi trường thông tin thư viện số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu văn hóa tinh thần, thông tin, giáo dục, giải trí và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, phát triển văn hóa đọc.

Chương trình tiến tới mục tiêu xây dựng, phát triển công tác thư viện trong CAND chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu sử dụng thư viện và tạo môi trường học tập suốt đời cho cán bộ, chiến sĩ góp phần tích cực vào công tác xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với mục đích tiếp tục triển khai Chương trình, kế hoạch chuyển đổi số thư viện của Bộ Công an, đánh giá những thời cơ, thách thức của chuyển đổi số đối với chủ trương xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tổ chức tọa đàm “Thư viện thời kỳ chuyển đổi số”.

TS Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện tham luận tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm đã tiến hành trong thực tế, cũng như đề xuất các giải pháp chuyển đổi số hoạt động thư viện. Đối với các Trung tâm Lưu trữ và thư viện trong CAND, các đại biểu đánh giá lại những thuận lợi, khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn tài nguyên thông tin, đội ngũ cán bộ thư viện và công tác chuyển đổi số của các thư viện. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo thư viện cũng đã chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số hoạt động thư viện tại cơ quan đơn vị, đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Ban tổ chức cho biết, trên cơ sở ý kiến phát biểu, chia sẻ đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu, thiết thực, phục vụ hoạt động chuyển đổi số thư viện, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị sẽ tổng hợp kết quả, nội dung tọa đàm báo cáo lãnh đạo các cấp đề ra những giải pháp chiến lược, phù hợp cho công tác chuyển đổi số lĩnh vực thư viện thời gian tới.

Hoa Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/toa-dam-ban-giai-phap-day-manh-chuyen-doi-so-thu-vien-trong-cand-i691798/