Tòa án châu Âu sẽ xử lý đơn kiện của các tài phiệt Nga?

Hàng chục tài phiệt Nga như tỉ phú Alisher Usmanov hay Roman Abramovich đã nộp đơn kiện lên Tòa sơ thẩm châu Âu, phủ nhận cáo buộc của các nước phương Tây về mối quan hệ của họ và điện Kremlin.

Thông tin hôm 18/7 của tờ Wall Street Journal nêu rõ, đơn kiện Liên minh châu Âu (EU) của các tài phiệt Nga đã được nộp lên Tòa sơ thẩm châu Âu, tòa án cấp cao thứ nhì EU hồi tháng 4.

Cụ thể, khoảng 40 tỉ phú Nga trong đó có tỉ phú khai mỏ Alisher Usmanov, cựu chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea Roman Abramovich cùng các tài phiệt ngân hàng gồm Mikhail Fridman và Petr Aven, đều phủ nhận rằng hoạt động kinh doanh do họ đứng đầu liên quan đến chính phủ Nga và muốn tòa án hủy bỏ các lệnh trừng phạt.

Nhiều luật sư EU cho rằng một số biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào giới tài phiệt Nga được áp đặt dựa trên cơ sở pháp lý yếu. Ảnh: CNN.

Theo tỉ phú Alisher Usmanov, các lệnh trừng phạt mà EU áp đặt đã khiến nhiều thương vụ của ông đổ bể và đẩy ba công ty của vị tỉ phú này đến bờ vực phá sản, ảnh hưởng tới kế sinh nhai của hàng chục nghìn nhân viên và gia đình của họ.

Về phía tỉ phú Roman Abramovich, ông khẳng định việc EU trừng phạt mình đã vi phạm các quyền cá nhân với tư cách là một người có cả quốc tịch Bồ Đào Nha. Không những vậy, cựu chủ tịch câu lạc bộ Chelsea còn yêu cầu EU trả 1 triệu USD cho tổ chức từ thiện ông sáng lập để bồi thường thiệt hại do các lệnh trừng phạt gây ra.

Đã hơn ba tháng kể từ khi các tỉ phú Nga đâm đơn kiện, nhưng phía Tòa sơ thẩm châu Âu hiện vẫn chưa có kế hoạch xét xử. Nhiều học giả nhận định, vụ kiện của giới tài phiệt Nga lên Tòa sơ thẩm châu Âu phần lớn mang ý nghĩa biểu tượng, bởi rào cản với việc được gỡ bỏ trừng phạt tại EU rất cao.

Tuy nhiên, một số nguồn thạo tin tiết lộ với Bloomberg cho biết, EU đang xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã áp đặt với một số công dân Nga liên quan tới xung đột Ukraine.

Hàng tin này nhấn mạnh, một số lượng không xác định các cá nhân Nga trong danh sách trừng phạt của EU có thể sẽ được xóa tên, bởi các luật sư của khối thừa nhận rằng một số biện pháp trừng phạt đã được áp đặt dựa trên cơ sở pháp lý yếu.

Hồi tháng 3, phương Tây đã áp đặt hàng loạt các lệnh trừng phạt lên các thực thể, cá nhân Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Việc này khiến hàng chục tỉ phú Nga chịu thiệt hại, khi phương Tây cho rằng họ có mối quan hệ gần gũi với Kremlin.

Như Uyên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/toa-an-chau-au-se-xu-ly-don-kien-cua-cac-tai-phiet-nga--i660946/