Tổ COVID cộng đồng - Mạng lưới vững chắc chống dịch

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, bên cạnh các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, biên phòng, hoạt động của tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng (gọi tắt là Tổ COVID cộng đồng) có vai trò quan trọng. Với phương châm 'Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng', Tổ COVID cộng đồng tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố tạo thành mạng lưới vững chắc hỗ trợ chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn.

Thành viên Tổ COVID cộng đồng tổ 12, phường Chiềng Lề (Thành phố) tuyên truyền người dân không tụ tập nơi đông người.

Ngay sau dịch bệnh bùng phát đợt 4, từ ngày 28/4, phường Chiềng Lề đã hoạt động trở lại 13 Tổ COVID cộng đồng. Mỗi tổ có từ 5 đến 7 thành viên, do bí thư chi bộ làm tổ trưởng, thành viên là tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên, CTV y tế, có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; giám sát, theo dõi các trường hợp cách ly tại nhà và tại cộng đồng dân cư; phối hợp với lực lượng công an, y tế phường truy vết những trường hợp liên quan đến dịch bệnh tại cơ sở.

Hằng ngày từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút, thành viên Tổ COVID cộng đồng phối hợp với lực lượng công an, tổ dân phố của phường có mặt tại các điểm chốt tại ngã tư đầu cầu bản Cọ, kè suối Nậm La, nơi có đông người qua lại để nhắc nhở, kiểm tra và xử lý các trường hợp không thực hiện quy định phòng, chống dịch. Đến nay, phường đã nhắc nhở hơn 40 trường hợp, xử lý 1 trường hợp không đeo khẩu trang; rà soát, truy vết 5 trường hợp F2, 57 trường hợp F3...

Ông Lê Việt Trung, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ COVID cộng đồng tổ 12, phường Chiềng Lề, cho biết: Đều đặn ngày 2 lần, sáng và chiều tối, thành viên trong Tổ luân phiên thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch tới người dân. Khi nhận được các văn bản, chỉ đạo mới của tỉnh, Thành phố, chúng tôi biên tập nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để người nghe dễ nắm bắt. Mỗi thành viên của Tổ còn là những tuyên truyền viên trực tiếp tại từng nhóm khu dân cư, từng hộ gia đình, vận động người dân thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch. Vì vậy, các câu lạc bộ cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn thường ngày tập luyện náo nhiệt, nay tạm dừng hoạt động, tránh tụ tập đông người.

Còn tại tổ 10, phường Quyết Tâm, phát huy vai trò của Tổ COVID cộng đồng, 12 thành viên trong tổ chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm phụ trách 30 hộ dân, thường xuyên giám sát và nắm tình hình biến động dân số của khu dân cư, nhất là các trường hợp trở về từ vùng có dịch để hướng dẫn khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ông Nguyễn Viết Hùng, Tổ trưởng Tổ COVID cộng đồng tổ 10, cho biết: Ngày 30/4, nhận được thông tin trường hợp chị N.T.P (Tổ 10) đi từ vùng dịch Vĩnh Phúc trở về địa phương, Tổ COVID cộng đồng đã phối hợp với cán bộ y tế, công an phường điều tra tiền sử dịch tễ, truy vết, rà soát 5 trường hợp liên quan đến chị P để hướng dẫn thực hiện các quy định phòng dịch. Ngoài ra, Tổ còn thành lập nhóm dự phòng hỗ trợ các hộ gia đình mua nhu yếu phẩm trong thời gian cách ly tại nhà.

Đánh giá về hoạt động của Tổ COVID cộng đồng trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Lưu, Phó Chủ tịch UBND phường Quyết Tâm, cho biết: Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, thông thuộc ngõ xóm, nắm chắc tình hình dân cư, nên khi xảy ra vấn đề liên quan đến dịch bệnh, việc truy vết thần tốc, khoanh vùng dịch rất nhanh chóng và hiệu quả. Hơn nữa, đối với các hộ kinh doanh như nhà hàng, quán ăn, karaoke, game... được các Tổ giám sát nhắc nhở, báo cáo với phường xử lý khi không chấp hành các quy định, góp phần rất lớn vào công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ ngày 28/4, Thành phố đã hoạt động trở lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch. Trong đó, có 139 Tổ COVID cộng đồng, với hơn 700 người tham gia. Từ ngày 29/4 đến ngày 13/5, Thành phố có 4 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 3274 (Hòa Bình), 2978 (Vĩnh Phúc). Các Tổ COVID cộng đồng đã phối hợp với lực lượng công an, y tế rà soát được 135 trường hợp F2 và cách ly tại nhà, 838 trường hợp F3 hướng dẫn, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng.

Thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm cũng như trang bị kỹ năng, phương pháp phòng, chống dịch bệnh, thành viên của các Tổ COVID cộng đồng trên địa bàn Thành phố đã phát huy tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh, trở thành những hạt nhân tiêu biểu tham gia phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua. Mô hình Tổ COVID cộng đồng đã minh chứng sức mạnh toàn dân trong việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập địa bàn.

Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/to-covid-cong-dong--mang-luoi-vung-chac-chong-dich-39694